Công an Đồng Nai phá 2 sòng bạc với nhiều đối tượng hình sự

NDO -

Sáng 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, vừa triệt phá 2 sòng bạc tập trung nhiều đối tượng hình sự trên địa bàn thành phố Long Khánh và huyện Trảng Bom.

Tạm giữ các đối tượng đánh bạc trong lô cao-su ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Tạm giữ các đối tượng đánh bạc trong lô cao-su ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, vào rạng sáng 22/2, lực lượng PC02, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an thành phố Long Khánh bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ở lô cao-su thuộc tổ 33, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh. Lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 70 triệu đồng cùng nhiều vật dụng phục vụ đánh bạc.

Điều tra ban đầu xác định sòng bạc trên do Nguyễn Văn Du, sinh năm 1983, ngụ phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh tổ chức và thu tiền xâu của các con bạc.

Trước đó, lực lượng PC02, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Trảng Bom triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại nhà bà Sỳ Chắn Cú ở tổ 5, khu 2, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ gần 30 triệu đồng và nhiều tang vật phục vụ đánh bạc. Sòng bạc này do Sỳ Vĩnh Long, sinh năm 1977, ngụ tại địa phương tổ chức và thu tiền xâu.

Theo một cán bộ Phòng PC02, 2 sòng bạc tập trung nhiều đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh đến tham gia sát phạt. Để đối phó với lực lượng công an, các đối tượng chọn thời điểm đánh bạc vào ban đêm, địa điểm là khu vực rừng cao-su, địa hình hiểm trở, bố trí nhiều lớp cảnh giới để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Các trinh sát phải đeo bám nhiều ngày mới triệt xóa thành công 2 sòng bạc trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Long Thành và Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ.