Công an Đắk Lắk liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá

NDO - Giải Vô địch bóng đá thế giới năm 2022 (World Cup 2022) đang đi đến những ngày cuối cùng và chỉ còn 2 trận đấu tranh hạng nhất, nhì và ba, tư là kết thúc. Cùng với sức nóng đang diễn ra trên sân cỏ tại Qatar, thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng tỷ người yêu bóng đá trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam, thì tình trạng cá độ bóng đá cũng nóng theo không khí trên sân cỏ.
0:00 / 0:00
0:00
Một nhóm đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đó trong thời gian diễn ra World Cup 2022 bị Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện bắt giữ.
Một nhóm đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đó trong thời gian diễn ra World Cup 2022 bị Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện bắt giữ.

Ở Đắk Lắk, chỉ trong thời gian ngắn gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá liên huyện, liên tỉnh lôi kéo nhiều người tham gia với số tiền lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Gần đây nhất là vào ngày 10/12, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ chia làm 10 tổ công tác đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên huyện, liên tỉnh từ các huyện: Cư M’gar, Krông Năng, thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk đến thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đắk Nông. Bước đầu, có 21 đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc.

Theo cơ quan điều tra, trước thời gian diễn ra World Cup 2022, các đối tượng đã lấy một tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược.

Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng không gặp trực tiếp để giao dịch mà dùng tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như: Zalo, Messenger, Viber, để trao đổi, nhắn tin cá cược bóng đá ăn tiền, đồng thời thường xuyên thay đổi sim rác điện thoại, xóa tin nhắn hằng ngày và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an tạm giữ hơn 160 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 2 xe ô-tô cùng nhiều tang vật chứng có liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, chỉ chưa đầy một tháng diễn ra giải vô địch bóng đá World Cup 2022, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Ban chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2022, Công an thị xã Buôn Hồ phối hợp các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn huyện, thu giữ nhiều sổ sách ghi chép liên quan đến hành vi cá độ bóng đá, 33 điện thoại di động, nhiều thẻ ATM ngân hàng liên quan đến việc giao dịch chuyển tiền thắng thua cá độ bóng đá…

Bước đầu Công an thị xã Buôn Hồ xác định có 2 nhóm với 25 đối tượng tham gia thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng viễn thông với số tiền giao dịch khoảng 400 triệu đồng mỗi ngày, tổng số tiền đánh bạc đến thời điểm bị phát hiện, xử lý khoảng hơn 80 tỷ đồng. Công an thị xã Buôn Hồ đã quyết định tạm giữ hình sự 14 đối tượng để phục vụ điều tra, xử lý.

Trước đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện ra đường dây cá độ bóng đá với số tiền lớn và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức triệt xóa. Ngày 7/12, tổ phá án cùng với hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh chia thành nhiều tổ đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây trên. Bước đầu, có 31 đối tượng liên quan ở các huyện: Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắc, Krông Năng của tỉnh Đắk Lắk; thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được triệu tập làm việc.

Đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này do 2 đối tượng là: Nguyễn Trọng Long sinh năm 1990, trú tại xóm 3, thôn 9, xã Cư ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Ngọc Khoa sinh năm 1989, trú ở khối 2A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cầm đầu.

Theo tổ phá án, trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá World Cup 2022, 2 đối tượng Long và Khoa đã lấy 3 tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet để chia thành nhiều tài khoản nhỏ giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược với số lượng tiền giao dịch rất lớn.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng không gặp nhau nhận phơi đề trực tiếp, mà dùng điện thoại thông qua các thiết bị phát sóng wifi, sim điện thoại 4G để trao đổi, nhắn tin chuyển số đề cá cược bóng đá ăn tiền qua các mạng xã hội: Zalo, Messenger, Viber, Telegram và thường xuyên thay đổi số điện thoại để đối phó cơ quan Công an.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn 50 người tham gia, số tiền giao dịch đánh bạc một ngày trung bình khoảng trên dưới 5 tỷ đồng và từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian World Cup 2022 cũng bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, triệt xóa.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là loại hình tội phạm có tính chất rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao để phạm tội; người chơi nếu muốn tham gia phải tạo hoặc mua lại các tài khoản đã được lập sẵn trên các trang web và nộp tiền qua hệ thống ngân hàng. Sau đó, nhóm tổ chức đánh bạc sẽ cấp cho người chơi lượng tiền ảo tương ứng để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Phương thức, thủ đoạn này hiện đang rất phổ biến và đặc biệt phức tạp trong thời gian diễn ra các giải thi đấu bóng đá lớn, chuyên nghiệp trên thế giới, đặc biệt là tại World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar.

Đây là hình thức đánh bạc có tổ chức, vi phạm pháp luật hình sự đã được Nhà nước quy định, có thể gây hậu quả rất lớn cho xã hội. Nhiều người có máu đỏ đen khi tham gia cá độ bóng đá bị thua dẫn đến “tán gia, bại sản”. Để có tiền cá độ bóng đá, nhiều đối tượng còn tham gia cướp giật, trộm cắp, thậm chí là cả giết người; không ít gia đình trở nên tan nát, hôn nhân đổ vỡ, người thân phải ly tán, nợ nần chồng chất… sau mỗi mùa bóng lăn. Điều này không chỉ gây tổn hại cho bản thân, gia đình mà còn gây bức xúc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy, không chỉ trong thời gian diễn ra World Cup 2022, Công an tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện đợt Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh, trong đó tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thiếu tướng Lê Vinh Quy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian diễn ra World Cup 2022 cũng như trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Với những chiến công xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá với số tiền lớn, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi, chúc mừng, biểu dương và trao thưởng đột xuất cho tập thể Công an tỉnh về thành tích điều tra, triệt phá các đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, ghi số đề qua mạng với số tiền lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Trước mắt, Công an tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ tốt an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc bình an...