Đài ABS-CBN:

Con gái ông Duterte sẽ tranh cử tổng thống Philippines năm 2022

NDO -

Tổng thống Phillipines Rodrigo Duterte trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương cho biết, con gái ông, bà Sara Duterte-Carpio sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm sau.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng con gái - bà Sara Duterte-Carpio đến dự lễ lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 22/10/2019. (Ảnh: Pool/Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng con gái - bà Sara Duterte-Carpio đến dự lễ lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 22/10/2019. (Ảnh: Pool/Reuters)

Theo hãng tin Reuters, tối 2/10, Đài phát thanh và truyền hình ABS-CBN của Philippines đưa tin, bà Sara Duterte-Carpio sẽ tranh cử chức tổng thống vào năm 2022, trong khi cố vấn lâu năm của ông Duterte - Thượng nghị sĩ Christopher "Bong" Go sẽ là đối tác liên danh tranh cử của bà.

Bà Duterte-Carpio, hiện là thị trưởng của thành phố Davao cũng đã nộp đơn để tái tranh cử lại chức thị trưởng của thành phố lớn thứ ba của Philippines hôm qua. Trước đó, bà cho biết sẽ không tranh cử chức vụ quốc gia vào năm tới.

Ngày 2/10, Tổng thống Duterte tuyên bố rút lui khỏi chính trường, một động thái bất ngờ làm dấy lên suy đoán rằng ông đang dọn đường cho con gái tranh cử để kế vị mình.

Trong cuộc phỏng vấn với ABS-CBN ngay sau khi tuyên bố từ giã chính trường, ông Duterte được hỏi liệu có đúng là liên danh Sara-Go sẽ tranh cử hay không, và Tổng thống Philippines cho biết điều đó là đúng.

Người phát ngôn của bà Duterte-Carpio, Thị trưởng Christina Garcia Frasco nói với Reuters rằng, bà không có bình luận gì về vấn đề này ngoài những gì được đưa tin trên các phương tiện truyền thông địa phương.

Thượng nghị sĩ Christopher "Bong" Go - người đã đăng ký tranh cử chức phó tổng thống cũng chưa đưa ra bình luận.

Hạn cuối để các ứng cử viên đăng ký tranh cử tổng thống Philippines là ngày 8/10, nhưng được phép rút lui và thay thế, điều chỉnh cho đến ngày 15/11.

Bà Duterte-Carpio, 43 tuổi, đã theo ngành luật sư trước khi bước vào chính trường năm 2007, khi được bầu làm phó thị trưởng dưới quyền ông Duterte khi đó là thị trưởng của Davao. Năm 2010, bà kế nhiệm cha mình để trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố hơn 1,6 triệu dân này.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận trong năm nay cho thấy, bà Duterte-Carpio hiện là ứng cử viên tổng thống được ủng hộ cao nhất cho đến nay. Nhưng các ứng cử viên tiềm năng khác của cuộc đua cũng đang thu hẹp khoảng cách.

Trong cuộc thăm dò hồi tháng 9 do Pulse Asia tiến hành, tỷ lệ ủng hộ của bà Duterte-Carpio từ 28% đã giảm xuống 20%. Một ứng cử viên tiềm năng khác là cựu Thượng nghị sĩ Ferdinand ''Bongbong'' Marcos Jr. xếp ngay sau bà Duterte-Carpio trong cuộc thăm dò.

Võ sĩ quyền anh Manny Pacquiao, người vừa tuyên bố treo găng để tranh cử tổng thống đã tăng một bậc lên vị trí thứ tư trong cuộc khảo sát, với 12% ủng hộ so với chỉ 8% trước đó.

Hai ứng viên tiềm năng khác cũng đã tuyên bố ý định tranh cử, gồm Thị trưởng Manila Francisco "Isko Moreno" Domagoso và Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Leni Robredo cũng dự kiến sẽ sớm công bố quyết định tranh cử tổng thống. Giống như ông Pacquiao và Lacson, bà Robredo chứng kiến sự gia tăng tỷ lệ ủng hộ trong cuộc khảo sát mới nhất của Pulse Asia.