Có nên trì hoãn tiêm chủng cho trẻ trong đợt dịch Covid-19?

NDO -

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, ngay cả trong thời điểm có dịch bệnh, phụ huynh vẫn nên cho trẻ tiêm phòng đúng lịch.  

Cha mẹ đừng vì sợ dịch bệnh mà bỏ lỡ các mũi tiêm chủng quan trọng của con. Tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng là biện pháp phòng ngừa bệnh an toàn và hiệu quả dành cho trẻ.(Ảnh: ST)
Cha mẹ đừng vì sợ dịch bệnh mà bỏ lỡ các mũi tiêm chủng quan trọng của con. Tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng là biện pháp phòng ngừa bệnh an toàn và hiệu quả dành cho trẻ.(Ảnh: ST)

Câu hỏi: Trong tình hình dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng như hiện nay, nhiều gia đình đang băn khoăn không biết có nên đưa trẻ đến bệnh viện để tiêm phòng hay không?

Trả lời:

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, ngay cả trong thời điểm có dịch bệnh, phụ huynh vẫn nên đưa con đi tiêm vaccine đúng lịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNICEF khuyến cáo: việc bỏ lỡ các cột mốc quan trọng trong lịch tiêm phòng ở thời điểm mấu chốt này có thể đe dọa đến sức khỏe của trẻ em.

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng quốc gia đúng thời điểm và đúng lịch là rất quan trọng và cần thiết để kịp thời phòng được bệnh và để không nhầm lẫn với bệnh khác, không gây lo lắng cho gia đình và cộng đồng bởi một số triệu chứng mắc Covid-19 giống như bệnh cúm hoặc các bệnh về đường hô hấp khác.

Đặc biệt, khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh sởi có nguy cơ tăng, bùng phát nếu không được tiêm chủng đầy đủ. Với trẻ nhỏ, sởi gây nhiều biến chứng nguy hiểm như: viêm tai giữa, viêm phổi, viêm não…

Trong vòng 5 năm đầu đời trẻ mới xây dựng được hệ miễn dịch hoàn thiện vì vậy tiêm chủng đầy đủ là một cách tăng cường sức đề kháng hiệu quả với trẻ.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm chắc chắn loại vaccine nào không thể hoãn và có thể hoãn được, hãy tham khảo ý kiến của sở y tế hoặc các trung tâm phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Những lưu ý khi đưa bé tiêm phòng trong đợt dịch Covid-19

Cha mẹ cần lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm phòng tuân thủ đúng những khuyến cáo của WHO và Bộ y tế như đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn.

Trước khi tiêm chủng, kiểm tra thân nhiệt của trẻ và sức khỏe của các thành viên đưa trẻ đi tiêm phòng.

Khi đưa trẻ đi tiêm phòng, cố gắng tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Luôn nhớ đeo khẩu trang cho cả trẻ và người đưa trẻ đi (cha mẹ/ông bà,…) trong suốt thời gian tiêm phòng.

Sau khi tiêm phòng, để trẻ trong khu vực sạch sẽ của cơ sở tiêm chủng trong 30 phút để kiểm tra phản ứng sau tiêm. Luôn nhớ phải bảo đảm giãn cách giữa các gia đình, trẻ nhỏ.

Luôn chú ý đến vết tiêm của trẻ, nếu vết tiêm sưng to, cần đưa trẻ đến thăm khám ở các cơ sở y tế.