Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm. (Ảnh Bộ Ngoại giao).

Làm sống động quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước tuyên bố nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc vào tháng 12/2023. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm. 
Ba Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia, Việt Nam, Lào sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất. (Ảnh: quochoi.vn)

Nâng cao vai trò Quốc hội thúc đẩy hợp tác với Campuchia, Lào và Thái Lan

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7/12/2023, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến 10/12/2023.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir

Chiều 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir, nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật, từ ngày 19-20/7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Malaysia luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Chiều 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sĩ Zambry Abdul Kadir nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật từ ngày 19 đến 20/7.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (PARLASUR). (Ảnh: TTXVN)

Mốc mới trong quan hệ với các nước Mỹ Latin

LTS - Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, từ ngày 18 đến 28/4, đã kết thúc thành công tốt đẹp, mang lại nhiều kết quả quan trọng, thiết thực. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc trả lời phỏng vấn của báo chí về kết quả chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Đưa quan hệ giữa Việt Nam với Singapore và Brunei lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei Darussalam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn về kết quả và ý nghĩa chuyến công tác của Thủ tướng. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Philippines. (Ảnh: DOÃN TUẤN/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Philippines

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Philippines Juan Miguel Zubiri, sáng nay 19/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội thăm chính thức Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Philippines, tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 tại Campuchia từ ngày 19/11 đến 25/11/2022.
Vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia, gắn kết ASEAN

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia, gắn kết ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen. Chuyến đi góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia; đồng thời tăng cường sự thống nhất, đoàn kết, tự cường và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN .
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng quà Bộ trưởng Nadhim Zahawi.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam-Anh đi vào chiều sâu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, sáng 29/6, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Giáo dục Anh Nadhim Zahawi tại trụ sở Bộ Giáo dục Anh ở London.