Tại xã Liên Minh, mùa bưởi năm nay lần đầu tiên nông sản địa phương được tiêu thụ bài bản thông qua hình thức livestream trên các nền tảng số, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.
Xã Liên Minh hiện có khoảng 50 ha trồng bưởi. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, kinh nghiệm canh tác lâu năm của người dân cùng việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, bưởi Liên Minh năm nay không chỉ sai quả mà còn đạt chất lượng cao, mẫu mã đẹp, vị ngọt thanh, tép ráo, được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, bài toán đầu ra luôn là nỗi trăn trở lớn đối với nông dân, nhất là trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, chi phí đầu vào tăng cao.
Để nông dân yên tâm sản xuất, Hội Nông dân xã Liên Minh đã chủ động đồng hành với hội viên trong nhiều khâu, từ tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay đến kết nối thị trường tiêu thụ. Bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống, năm nay, xã mạnh dạn đưa bưởi lên “chợ số” thông qua các phiên livestream bán hàng trực tuyến. Chủ tịch hội Phạm Thị Lâm cho biết: “Quý IV/2025, Hội Nông dân xã đã giải ngân khoảng 5 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình vay vốn ưu đãi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chuỗi giá trị nông sản. Dự kiến năm 2026, Hội sẽ rà soát, phát triển thêm các chi hội, tổ hội nghề nghiệp để hỗ trợ hội viên hiệu quả, sát thực tế hơn”.
Mùa bưởi năm nay, Hội Nông dân xã phối hợp Hợp tác xã Hà Nội Xanh tổ chức livestream quảng bá, bán bưởi trên các nền tảng số. Các phiên livestream diễn ra liên tục vào khung giờ trưa, từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút hằng ngày, thu hút đông đảo người tiêu dùng theo dõi, đặt hàng và tương tác trực tiếp với người bán.
Giám đốc Hợp tác xã Hà Nội Xanh Bá Thị Nguyệt Thu cho biết: “Đây là lần đầu tiên Liên Minh tổ chức “chiến dịch” thương mại điện tử bài bản cho nông sản địa phương. Hợp tác xã hỗ trợ người dân từ khâu xây dựng kịch bản livestream, giới thiệu sản phẩm đến thu hái đúng độ chín, vệ sinh sạch trái bưởi, đóng gói bao bì đẹp mắt và vận chuyển đến khách hàng trên cả nước”. Không chỉ mang lại đầu ra ổn định, hình thức bán hàng trực tuyến còn giúp nông dân tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, minh bạch thông tin sản phẩm, giảm phụ thuộc vào thương lái. Đối với nhiều hộ trồng bưởi lâu năm, đây là sự thay đổi lớn trong tư duy làm nông nghiệp”.
Hơn 30 năm gắn bó với cây bưởi, theo ông Lê Văn Tiu, sản xuất muốn bền vững phải đi đôi với tiêu thụ hiệu quả. Ngay sau mỗi vụ thu hoạch, việc chăm sóc, phục hồi cây là yếu tố then chốt quyết định năng suất vụ sau. Với mật độ trung bình khoảng 20 gốc/sào, mỗi gốc cho từ 200 đến 300 quả, năm nay gia đình ông Tiu ước thu khoảng 80 nghìn quả bưởi. Giá bán bưởi loại 1 khoảng 30.000 đồng/quả, sau khi trừ chi phí, 1 ha bưởi cho thu nhập từ 700 đến 800 triệu đồng.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, hiện toàn thành phố có hàng trăm sản phẩm nông nghiệp, OCOP được giới thiệu, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, Sendo, Shopee cùng hàng trăm fanpage, tài khoản Facebook, Zalo, TikTok của hợp tác xã và nông dân. Gần 1.300 sản phẩm đã được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, bảo đảm minh bạch thông tin, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Giám đốc sở Nguyễn Xuân Đại nhấn mạnh: “Chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Đây là khâu đột phá nhằm nâng cao giá trị nông sản, giúp người sản xuất tiếp cận thị trường nhanh hơn, minh bạch hơn và phát triển bền vững hơn”.
Tại nhiều địa phương khác như Tam Hưng, Bình Minh, Hồng Vân, Gia Lâm,... việc livestream giới thiệu nông sản đã trở nên quen thuộc vào mỗi dịp cuối tuần. Từ những phiên livestream giản dị giữa vườn bưởi đến các “chiến dịch” bán hàng trực tuyến bài bản, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của nông dân Thủ đô. Không chỉ mang lại niềm vui “được mùa, được giá”, đây còn là hướng đi quan trọng giúp nông nghiệp ven đô Hà Nội nâng cao giá trị, hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế số, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.