Chuyến công tác khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam

Nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ, phóng viên TTXVN tại Washington đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những hoạt động trọng tâm liên quan đến quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai?

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đến New York tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và các hoạt động của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời có nhiều hoạt động song phương với Hoa Kỳ.

Đây là chuyến công tác Hoa Kỳ đầu tiên trên cương vị mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, do đó có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Chuyến công tác diễn ra vào thời điểm tròn một năm Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, cũng như trước thềm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, nên sẽ là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đúc rút, chia sẻ và lan toả những bài học, kinh nghiệm hay về quan hệ giữa các quốc gia, đồng thời tôn vinh và tri ân những thế hệ bạn bè đã và đang tích cực đóng góp cho quan hệ hai nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử và sắp có sự chuyển giao lãnh đạo, kết quả chuyến công tác lần này sẽ giúp duy trì và củng cố đà tiến triển trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm tới, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và tiến bộ ở khu vực và trên thế giới.

Với những ý nghĩa trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có một chương trình hoạt động rất phong phú, đa dạng tại Hoa Kỳ, với hàng loạt cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo, bạn bè trong chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, học giả, bà con kiều bào…

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chủ trì sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Columbia. Nhân dịp này, nhiều thành viên trong đoàn cũng sẽ có các hoạt động song phương với đối tác Hoa Kỳ.

Đại sứ đánh giá như thế nào về triển vọng của mối quan hệ giữa hai nước sau một năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững và hướng tới dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Hoa Kỳ vào năm 2025?

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng: Nhìn lại lịch sử quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong đó có gần 30 năm quan hệ ngoại giao, có thể thấy hai nước đã trải qua những bước phát triển mạnh mẽ: từ hai quốc gia ở hai bên chiến tuyến trở thành bạn và đối tác, đối tác toàn diện và hiện là đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong vòng hơn một năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, các cơ quan hai bên đã tích cực thúc đẩy hợp tác trên cả 10 trụ cột của khuôn khổ quan hệ mới, đồng thời có những nỗ lực bền bỉ nhằm thu hẹp khác biệt và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Những lĩnh vực chủ chốt của quan hệ như chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Hoa Kỳ tiếp tục dành nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam trong các vấn đề hai bên cùng ưu tiên như khắc phục hậu quả chiến tranh, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với dịch bệnh và luôn kịp thời chia sẻ với Chính phủ và người dân Việt Nam trong những thời khắc khó khăn, như khắc phục hậu quả của bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) vừa qua.

Nói như vậy không có nghĩa là phía trước không còn những khó khăn trở ngại, nhưng với những gì chúng ta đã đạt được, với tiềm năng to lớn và quyết tâm của cả hai bên, với tinh thần hướng tới tương lai nhưng có trách nhiệm với quá khứ, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng quan hệ hai nước đang đi đúng quỹ đạo phát triển và còn đạt nhiều thành tựu tốt đẹp trong 30 năm tới và xa hơn nữa, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và tiến bộ chung trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!