Chuyển các thuyền viên trên tàu XIN HONG bị chìm vào đất liền

NDO -

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18-12, tàu Cảnh sát biển CSB 6007 và tàu SAR 413 của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đã rời vùng biển Phú Quý để đưa 13 thuyền viên (trong đó có hai thi thể) trên tàu XIN HONG bị nạn về Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tàu XIN HONG bị nạn tại vùng biển Phú Quý.
Tàu XIN HONG bị nạn tại vùng biển Phú Quý.

Nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn hai thuyền viên còn lại trong số 15 thuyền viên của tàu Xin Hong được giao cho các lực lượng và địa phương của tỉnh Bình Thuận. Tàu XIN HONG đã bị chìm cách đảo Phú Quý khoảng 19 hải lý về hướng tây nam.

Đại tá Chu Văn Tấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai công tác, điều động lực lượng, phương tiện tiếp tục tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên còn lại. Chỉ đạo các đồn Biên phòng trong khu vực, phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phú Quý thông tin cho các tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực hành trình của tàu XIN HONG bị chìm biết thông tin, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn lại của tàu.

Cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cũng đã có các văn bản yêu cầu chủ tàu XIN HONG là Hong He Shiping Co., Limited và Đại lý hàng hải cho tàu XIN HONG khẩn trương triển khai biện pháp hút toàn bộ nhiên liệu dầu tràn, dầu cặn trong các két của tàu XIN HONG, có phương án ứng phó sự cố tràn dầu kịp thời từ tàu có thể xảy ra, tránh gây ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Tiếp tục phối hợp với các bên có liên quan ưu tiên tìm kiếm các thuyền viên hiện đang còn mất tích, đồng thời phối hợp với các bên liên quan nghiên cứu xây dựng phương án trục vớt thanh thải xác tàu XIN HONG và trình Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 05/2017-CP ngày 16-1-2017 của Chính phủ nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực, trả lại hiện trạng cho đáy biển nơi tàu XIN HONG bị chìm, cũng như hạn chế các tổn thất phát sinh gây ra từ vụ chìm tàu XIN HONG.