Thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc áp dụng biện pháp di dời khẩn cấp các hộ dân nhà P3 phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân), đang bị lún sụt nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ.
Theo đó, quận Thanh Xuân sẽ thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, di chuyển khẩn cấp các hộ dân ra khỏi nhà nghiêng P3 càng sớm càng tốt. Hội đồng này do Chủ tịch quận Thanh Xuân làm Chủ tịch, các ủy viên là đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tổng Công ty Dệt-may Việt Nam và phường Phương Liệt.
Việc phá dỡ và xây dựng lại tòa nhà do Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị thực hiện. Địa điểm tạm cư cho các hộ dân là nhà chung cư cao tầng tại khu đô thị mới Pháp Vân-Tứ Hiệp. Trong thời gian tạm cư tại khu đô thị mới, các hộ dân không phải trả tiền thuê nhà nhưng phải trả các chi phí dịch vụ vận hành cho đơn vị quản lý nhà chung cư.
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có trách nhiệm làm thủ tục pháp lý sử dụng căn hộ cho các hộ gia đình, cũng như thu hồi lại các căn hộ sau khi hết hạn tạm cư.
Đối với các hộ dân trong diện di chuyển, Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ để di chuyển từ nhà cũ đến nơi tạm cư. Các gia đình cũng được nhận mức hỗ trợ chuyển điện thoại cố định. Ngoài ra, Tổng Công ty còn trợ cấp cho các gia đình chính sách với mức từ 2-3 triệu đồng.
Được biết, nhà P3 Phương Liệt do Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam đầu tư xây dựng năm 1988 và đưa vào sử dụng năm 1990. Đơn vị thi công là Ban quản lý công trình nhà đường 1A nay là Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Xây dựng (HUD). Theo kết quả do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng khảo sát thì toà nhà P3 bị lún sụt nghiêm trọng, độ nghiêng của nhà vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần. Do lo sợ nhà sập, nguy hiểm đến tính mạng nên 20 trong số 40 hộ dân sống tại đây đã đóng cửa dọn đi nơi khác ở.