Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 19/6

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1. (Ảnh: VGP)

* Chiều 19/6, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Lễ ký hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1 và Lễ ký hợp đồng Mua bán khí (GSPA) mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, Lô 15-1 giữa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cùng các đối tác.

Lô 15-1 nằm tại bể Cửu Long là một trong những lô có lịch sử phát triển thành công nhất của ngành dầu khí Việt Nam với các phát hiện Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Nâu và Sư Tử Trắng, do PVEP Cửu Long điều hành. Hợp đồng Mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B được ký giữa Petrovietnam và các đối tác trong PSC Lô 15-1 là bước tiến quan trọng trong thương mại hóa nguồn khí của dự án. Trong bối cảnh nhu cầu khí khu vực Đông Nam Bộ tăng, nguồn khí từ mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B sẽ bổ sung nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện khí Phú Mỹ, Nhơn Trạch, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng khí hiện hữu, tăng cường liên kết và tạo thêm động lực cho chuỗi giá trị dầu khí-điện…

* Chiều 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Saroj Kumar Jha, Giám đốc Toàn cầu về Nước của Ngân hàng Thế giới (WB) và bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

anhviber2026-06-1916-17-16-486-17818610546272130380089.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp đoàn đại biểu của Ngân hàng Thế giới. (Ảnh: VGP)

Khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến “Nước cho Tương lai” do WB khởi xướng, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với WB để triển khai.

Ông Saroj Kumar Jha cho biết, WB đang triển khai nhiều chương trình đầu tư tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào các vấn đề cấp bách như thích ứng xâm nhập mặn, bảo vệ sinh kế cho người dân và nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu. WB mong muốn phối hợp các cơ quan của Việt Nam để sớm thúc đẩy những dự án đã cơ bản sẵn sàng; luôn sẵn sàng đồng hành Việt Nam nghiên cứu, huy động các nguồn tài chính khí hậu và các nguồn vốn quốc tế khác phục vụ các mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển xanh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các mô hình quản trị hiệu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước; hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính ưu đãi từ các tổ chức quốc tế, nhất là các nguồn vốn của WB, để triển khai các chương trình nghiên cứu, đầu tư bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ chứa, đập thủy lợi, cũng như các dự án thích ứng biến đổi khí hậu.

* Sáng 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 22 địa phương.

a056a5081-1781846538625862504304.jpg
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo trực tuyến với 22 địa phương. (Ảnh: VGP)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nêu rõ, cơ chế đặc thù đã có, chính sách dành cho nhà trường và học sinh đã được ban hành, nguồn vốn xây dựng cơ bản đã được bố trí. Vì vậy, các địa phương không được viện dẫn những khó khăn chung để trì hoãn tiến độ và trách nhiệm hoàn thành công trình thuộc về người đứng đầu địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đồng thời các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để khi công trình hoàn thành có thể đưa vào vận hành ngay. Tinh thần là khánh thành trường gắn với tổ chức khai giảng năm học mới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tất cả các trường phải vận hành trước ngày 30/8/2026; không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức dạy và học. Đối với các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bám sát công trường, bám sát từng dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành dự án, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22/6. Riêng đối với 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ, cần tăng cường giám sát, báo cáo 3 ngày một lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn...

* Chiều 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về xây dựng dự thảo Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật” và Đề án “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật”. Kết luận cuộc họp, nhấn mạnh về phạm vi điều chỉnh, dù trên thực tế, hai đề án có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, bởi trí tuệ nhân tạo không thể hoạt động hiệu quả nếu không có dữ liệu nhưng để rõ ràng hơn, Phó Thủ tướng đồng ý tiếp tục hoàn thiện hai đề án theo hướng tách biệt. Hai đề án phải sử dụng chung hạ tầng, tiêu chuẩn dữ liệu, giao diện, bảo mật, định danh, phân quyền và cơ chế giám sát; tuyệt đối không để xảy ra trùng lặp.

Phó Thủ tướng yêu cầu cân nhắc kỹ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Liên quan đến nguồn lực triển khai, Bộ Tư pháp phải rà soát đầy đủ nguồn lực, phân nhóm nhiệm vụ cụ thể về thể chế, ngân sách, nhân lực, hạ tầng và các nội dung công việc…

Có thể bạn quan tâm