Chuyến bay đầu tiên đưa du khách Mông Cổ tới Việt Nam từ khi đại dịch bùng phát

NDO -

Sáng 24/3, chuyến bay đầu tiên chở hơn 130 du khách Mông Cổ đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Nội Bài, đánh dấu tour du lịch đầu tiên của du khách Mông Cổ tại Việt Nam kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)
(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Trước đó, ngày 23/3, sau khi hoàn tất thủ tục liên quan đến chuyến bay thẳng giữa thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ) và Thủ đô Hà Nội (Việt Nam), Tổng Giám đốc Công ty lữ hành Cruise Tour Odbayar đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

Tại cuộc gặp, Tổng Giám đốc Odbayar cảm ơn Đại sứ và tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã luôn đồng hành, hỗ trợ Công ty trong suốt quá trình thiết lập đường bay, kết nối các đối tác liên quan phía Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán trong thời gian tới.

Ông Odbayar chia sẻ thêm, Công ty đang phối hợp Công ty Vận tải hàng không tư nhân Aero Mongolia lên lịch trình cho 15 chuyến bay thẳng từ Ulaanbaatar tới Hà Nội trong thời gian tới với tần suất 1 chuyến/tuần nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách Mông Cổ. 

Công ty cũng mong muốn các chuyến bay sẽ góp phần ý nghĩa vào việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Cruise Tour có kế hoạch tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam để thiết lập chuyến bay thương mại định kỳ, đưa du khách và thương gia Việt Nam đến khám phá cũng như tìm cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh tại đất nước Mông Cổ tươi đẹp.

Về phần mình, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ một lần nữa khẳng định, với phương châm "lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ", Đại sứ quán sẵn sàng nỗ lực hết sức để kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước trong tương lai. 

Thời gian vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tiếp xúc, giới thiệu và quảng bá du lịch Việt Nam với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch của Mông Cổ nhằm thu hút du khách của quốc gia Đông Á này đến với Việt Nam.

Mông Cổ là nước sớm đạt tỷ lệ cao về tiêm vaccine ngừa Covid-19 và là quốc gia đầu tiên ở châu Á triển khai tiêm liều vaccine thứ tư cho người dân. Chính phủ Mông Cổ đã quyết định mở cửa trở lại toàn bộ nền kinh tế từ ngày 14/2/2022.