Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao

Chương trình "Ðêm trắng cầu Long Biên - Hành trình đi tìm ký ức"

Ðêm 12, rạng sáng 13-4, chương trình "Ðêm trắng cầu Long Biên - Hành trình đi tìm ký ức" diễn ra trên không gian cầu Long Biên, Hà Nội, khởi đầu cho năm sự kiện tương tự sẽ tổ chức định kỳ hằng tháng tại đây.

Chương trình có triển lãm 120 bức ký họa với chủ đề "Cầu Long Biên - tình yêu còn mãi"; triển lãm tranh khắc giấy "Những đứa trẻ" phỏng theo truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của nhà văn Thạch Lam; chiếu phim về cầu Long Biên; giao lưu với nhà văn Trương Quý - tác giả của những cuốn sách viết về Hà Nội. Những nhóm nhạc trẻ ngẫu hứng đã trình diễn các khúc du ca và bài hát về cây cầu trăm tuổi... Ðây là sự kiện mở đầu chuẩn bị cho Festival cầu Long Biên 2014 tổ chức vào tháng 10 tới.

Tái hiện Tết truyền thống Khmer Nam Bộ tại Hà Nội

Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động nhân dịp năm năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4). Theo đó, từ ngày 15 đến 20-4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, trong đó có tái hiện lại Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ, cùng các hội nghị, hội thảo tọa đàm xây dựng nội dung các sự kiện thường niên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2015-2020, văn hóa ẩm thực các vùng miền và ẩm thực của các dân tộc Thái, Mường, Mông, Kinh, Hoa, Khmer...

Công viên nước Hồ Tây sôi động cùng World Cup 2014

Ðón chào mùa hè sôi động với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2014, Công viên nước Hồ Tây tổ chức ngày hội mở cửa hoạt động hè năm 2014 phục vụ thiếu nhi từ ngày 19-4. Trong ngày hội mở cửa, sẽ diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, với sự góp mặt của vũ đoàn Grammy, CLB người mẫu Venus, cùng các tiết mục hề - xiếc - ảo thuật, các trò chơi có thưởng... Năm 2014, công viên đưa vào sử dụng sân khấu trung tâm có mái che với sức chứa 3.000 người, phục vụ các chương trình, sự kiện; bổ sung thêm hai trò chơi cảm giác mạnh và đưa vào hoạt động trung tâm trò chơi trong nhà với rạp chiếu phim, khu dành cho các cháu dưới 10 tuổi với các trò chơi liên hoàn, xe tập lái, nhà phao...

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ ba

Tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phát động Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ ba (2009-2014). Triển lãm nhằm giới thiệu các tác phẩm, sản phẩm mỹ thuật ứng dụng có chất lượng cao được sáng tác trong năm năm gần đây. Tất cả các công dân Việt Nam đều có quyền tham gia với số lượng không quá năm tác phẩm (đơn chiếc hoặc bộ nhiều chiếc), bao gồm: các tác phẩm, sản phẩm đã thành phẩm trên mọi chất liệu có kích thước mỗi chiều không quá 2 m, theo các nhóm thiết kế sáng tạo: tạo dáng công nghiệp, thiết kế thời trang, nội thất, đồ họa, thiết kế các tác phẩm và sản phẩm mới, kích thước mỗi chiều không quá 2 m. Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự triển lãm theo hai giai đoạn trong tháng 8 và tháng 10. Triển lãm dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Hà Nội.

Lần đầu chiếc Cúp Champions League huyền thoại đến Việt Nam

Chiếc Cúp UEFA Champions League huyền thoại cùng Danh thủ bóng đá thế giới người Hà Lan Van Ni-xten-roi vừa qua đã đến TP Hồ Chí Minh trong đợt quảng bá cho giải đấu với tên gọi "Ðường đến chung kết" và được hàng nghìn cổ động viên Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Trong hành trình năm ngày tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội người hâm mộ Việt Nam đã gặp gỡ giao lưu với danh thủ Van Ni-xten-roi, tận mắt chứng kiến chiếc Cúp danh giá này cùng với triển lãm về lịch sử UEFA Champions League, giải đấu được xem là danh giá nhất ở cấp độ câu lạc bộ.

Ra mắt chương trình truyền hình mới "Ðiều ước thứ 7"

Tại Hà Nội, Ðài Truyền hình Việt Nam vừa tổ chức họp báo giới thiệu và ra mắt chính thức chương trình mới phát sóng "Ðiều ước thứ 7". Ðây là chương trình đã được lên sóng Truyền hình Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày ra mắt kênh VTV3 (31-3-1996 - 31-3-2014). Ðây là chương trình truyền hình thực tế đồng hành cùng nhân vật thực hiện các ước mơ. Mỗi chương trình có một nhân vật chính với câu chuyện về ký ức và những ước mơ, được kết hợp giữa phỏng vấn các nhân vật và phóng sự bên lề... để câu chuyện và quá trình hiện thực hóa ước mơ trở nên sinh động. Chương trình chính thức ra mắt và tiếp tục được phát sóng trên VTV3 vào 13 giờ thứ bảy và phát lại vào 10 giờ thứ năm hằng tuần.

Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 72

Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 72 được tổ chức tại Bệnh viện Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh vào chiều 14-4 với sự tham gia của các ca sĩ: Bích Phượng, Tú Anh, Thái Thùy Linh, Nam Cường, Maria Ðình Phương Ánh, MC Anh Khoa và các thí sinh bước ra từ cuộc thi The Voice: Hoàng Tôn, Minh Sang, Ngọc Trâm... Trong dịp này, Ban tổ chức dành 10 suất quà tặng 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và số tiền quyên góp được từ hòm từ thiện của chương trình được chuyển đến cho các bệnh nhân đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.