Chung sức, đồng lòng vượt khó khăn, giữ đà phát triển trên nhiều lĩnh vực

NDO -

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc giữa Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Hồ Chí Minh, ngày 20/3, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy đảng, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu quan trọng trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh Đăng Anh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh Đăng Anh)

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo bộ, ngành và Thành phố cùng tham dự.

Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời giới tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thành phố tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng trong triển khai công tác; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân để phát triển mạnh mẽ.

Xứng đáng Thành phố năng động, không ngừng sáng tạo

TP Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước với khoảng 13% dân số, đóng góp khoảng 22-25%GDP, chiếm khoảng 25-27% tổng thu ngân sách nhà nước, có vị trí thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng cao, thị trường rộng lớn. Thành phố trẻ rất năng động, thường xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả, có sức lan tỏa cao.

Chủ  tịch Quốc hội cũng cho rằng, Thành phố cũng là nơi đầu tiên thực hiện tổ chức chính quyền đô thị; xây dựng mô hình “Thành phố trong thành phố”  đối với thành phố Thủ Đức; tiên phong trong xây dựng đô thị thông minh; thu hút được nhiều nhóm cá nhân, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, chiếm hơn 42% startup cả nước…

Theo báo cáo, năm 2021, Thành phố chịu tác động rất nặng nề của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư với biến chủng Delta nguy hiểm, ảnh hưởng mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

Tuy vậy, Thành phố đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thể hiện sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, có nhiều mô hình hay, từng bước kiểm soát được dịch bệnh để trở lại điều kiện bình thường mới, các hoạt động xã hội, sản xuất kinh doanh được khôi phục và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 381.000 tỷ đồng (đạt 104,5% dự toán), thu hút FDI đạt 7,23 tỷ USD (bằng 138,6% so năm 2020), kiều hối đạt 6,6 tỷ USD, xuất khẩu tăng 2,8% so cùng kỳ; có 5/9 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ như: thông tin và truyền thông; tài chính-ngân hàng-bảo hiểm; hoạt động khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; hoạt động y tế và cứu trợ xã hội.

Thành phố đã nỗ lực triển khai thực hiện chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” đạt bước kết quả đáng ghi nhận. Năm 2021 là năm đầu tiên thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động theo Nghị quyết số 1111/NQ-UTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; năm đầu tiên thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội.

Thành phố đã đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp.

Công tác an sinh xã hội, an dân, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả có ý nghĩa.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Thành phố, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tập trung công tác xây dựng thể chế, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ, để hoàn thiện khung khổ pháp lý, là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố trong giai đoạn tới.

Chung sức, đồng lòng vượt khó khăn, giữ đà phát triển trên nhiều lĩnh vực -0
 Quang cảnh buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh Đăng Anh)

Huy động nguồn lực, tháo gỡ “các điểm nghẽn”

Tham gia phát biểu ý kiến, Phó Chủ  tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và một số đại biểu cho rằng, Thành phố cần tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai các chính sách phục hồi kinh tế, nhất là các chính sách về tài khóa, tiền tệ vừa được Quốc hội thông qua.

Nội dung quan trọng nữa là Thành phố đặt trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, lắng nghe và phục vụ tốt nhất lợi ích cộng đồng doanh nghiệp, của người dân.

Thành phố cũng cần đề xuất các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội nhằm đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; tìm các giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” để phát triển mạng lưới giao thông; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; quan  tâm các chương trình nhà ở đối với người nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bày tỏ đồng tình với các ý kiến đóng góp của một số lãnh đạo bộ, ngành để Thành phố phục hồi và phát triển đột phá hơn trong những năm tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tập trung triển khai hiệu quả 51 chương trình, đề án trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11.

Đó là Chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; quy hoạch không gian ngầm đô thị, xem đây là khâu quan trọng, là cơ sở để quản lý, định hướng mọi hoạt động phát triển của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn.

Về các đề xuất, kiến nghị của Thành phố, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của Thành phố về Dự án Đường vành đai 3; phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế; cơ chế đặc thù cho thành phố Thủ Đức,…

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ đồng tình, ủng hộ đề xuất, kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh ngoài mức vốn đã được thông báo (142.557 tỷ đồng), Thành phố được cho phép chủ động quyết định việc bổ sung tổng mức vốn và danh mục các dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố theo nguyên tắc bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương của Thành phố, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản…

 Sau buổi làm việc này, đối với các kiến nghị của Thành phố, giao Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan để xem xét, nghiên cứu, đánh giá, sớm đưa ra các chính sách, giải pháp tạo điều kiện cho Thành phố phát huy hiệu quả hơn tiềm năng hiện nay, giữ vững vị trí đầu tàu, góp phần tích cực vào phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam nói riêng và cả nước nói chung; trên tinh thần “TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”, Quốc hội sẽ ủng hội tối đa những kiến nghị, đề xuất của Thành phố.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, kinh tế Thành phố phục hồi khá nhanh, có nhiều tín hiệu vui: Một số chỉ tiêu đạt bằng cùng kỳ, một số ngành đạt mức bằng như trước dịch, như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng; ngành lưu trú, ăn uống tăng 18,1%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,1%.

Việc huy động vốn và dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng; tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt hơn 88.000 tỷ đồng, đạt 22,78% dự toán năm (tăng 14,85% so cùng kỳ); trong đó thu nội địa tăng 19,07%, điều này cho thấy, nội lực kinh tế Thành phố khá vững, còn nhiều dư địa để thúc đẩy phát triển...

Đạt được những kết quả vừa qua, Thành phố nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ tích cực, nghĩa tình của các địa phương. Thành phố luôn thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, có nhiều giải pháp mới, đột phá nhằm vượt qua khó khăn, ổn định các mặt về kinh tế, xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo…

(Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ)