Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ năm 2022

NDO - Sáng 1/11, tại Hà Nội, vòng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022 đã diễn ra với sự góp mặt của 15 thí sinh xuất sắc nhất, đã vượt qua gần 69 nghìn công chức, viên chức trẻ trên cả nước ở các vòng đấu trước đó.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương (ngoài cùng bên phải) trao giải nhất tặng các thí sinh đội X-Men.
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương (ngoài cùng bên phải) trao giải nhất tặng các thí sinh đội X-Men.

Theo thể thức thi đấu của vòng chung kết, 15 thí sinh đã chia thành 5 đội, tranh tài qua 3 phần: “Lộ diện”, “Thách đấu” và “Trình bày dự án”.

Ở phần thi “Lộ diện”, các đội có tối đa 5 phút để giới thiệu về bản thân.

Sau đó, bước qua phần “Thách đấu”, 5 đội trải qua 10 câu hỏi kiến thức bằng hình thức ấn chuông giành quyền trả lời trong tối đa 10 giây nhằm chọn ra 3 đội có kết quả tốt nhất tham gia phần thi cuối cùng.

Đáng chú ý, tại phần “Trình bày dự án”, khác với những cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ trước đây, 5 đội không tranh tài hùng biện, tranh biện, mà phải đưa ra 1 dự án, chương trình, cuộc thi, giải pháp... với vai trò nhà hoạch định chính sách cho thanh niên hoặc 1 lãnh đạo tổ chức thanh niên, nhằm hỗ trợ tuổi trẻ Việt Nam nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới đây.

Kết quả, sau thời gian tranh tài sôi nổi, thể hiện kỹ năng tiếng Anh qua những dự án đầy sáng tạo, đội X-Men với các thí sinh Vũ Mạnh Tuấn, Bí thư Chi đoàn D-K4, Học viện Tòa án; Trần Ngọc Trung, Tổng công ty Hàng Không Việt Nam; Trung úy Lê Mạnh Hùng, Phó Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 26, Trường Sĩ quan Thông tin, đã giành giải Nhất của Cuộc thi.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức Cuộc thi cũng đã trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích chung cuộc.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022 được phát động từ tháng 7/2022 với đối tượng thí sinh là cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang từ 18-35 tuổi.

Từ vòng 1, cuộc thi ghi nhận gần 69 nghìn thí sinh tham gia, thực hiện hơn 522 nghìn lượt dự thi và hơn 7,7 triệu câu trả lời. Để nâng cao tính cạnh tranh, Ban tổ chức đã lần đầu lồng ghép phần thi “Tăng tốc trực tuyến” song song với phần thi “Trắc nghiệm kiến thức” truyền thống.

Theo đó, 90 thí sinh xuất sắc nhất cả nước ở phần trắc nghiệm đã được chia vào 3 phòng thi khác nhau để tranh tài trả lời nhanh. Từ đây, Ban tổ chức tiếp tục lựa chọn 30 thí sinh có tổng điểm cao nhất để triển khai vòng 2 “Thuyết trình qua video clip”.

Cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm cụ thể hóa Đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam” giai đoạn 2018-2022, tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ trẻ toàn quốc.