Chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo tại tỉnh Bình Thuận

NDO -

NDĐT - Ngày 14-6, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cùng với các sở, ngành và địa phương có liên quan đã đi thăm và chúc Tết Ramưwan năm 2016 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng quà cho sư cả Lư Thanh tại chùa Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình.
Đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng quà cho sư cả Lư Thanh tại chùa Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình.

Tại những nơi đến thăm các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng và bà con người Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như của tỉnh trong thời gian qua. Mặc dù tình hình thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, nhưng đồng bào đã cố gắng khắc phục khó khăn, có ý thức tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đặc biệt, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cộng đồng bà con người Chăm nói chung và của bà con Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) nói riêng đã góp vào thành công chung cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh vào ngày 22-5 vừa qua.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến tặng quà cho các vị sư cả, chức sắc đang thực hiện Tháng lễ Ramưwan tại các chùa trên địa bàn, cũng như người có uy tín trong cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni) ở địa phương.