Chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

NDO - Nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2022), ngày 28/11, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tới chúc mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith và Bộ Ngoại giao Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith và Bộ Ngoại giao Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại mà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã giành được trong 47 năm qua, nhất là những thành tựu đạt được sau 36 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, những thành tựu đó có phần đóng góp rất quan trọng của Bộ Ngoại giao Lào và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, việc hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, các Hiệp định đạt được tại Kỳ họp thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào đã đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị. Các dự án hợp tác chiến lược giữa hai bên đang có nhiều tiến triển tích cực, kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào chỉ trong 10 tháng năm 2022 đã đạt 1,6 tỷ USD, cả năm ước tăng 20% so với năm 2021...

Chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tặng hoa chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nhấn mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là trong tháng 12/2022, hai nước sẽ có nhiều hoạt động song phương quan trọng, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng mong muốn đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith và đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane tiếp tục quan tâm chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và phía Việt Nam để thực hiện tốt các sự kiện quan trọng giữa hai bên.

Bày tỏ chân thành cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith và đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane cùng các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bộ của Ngoại giao Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thời gian qua đã thường xuyên hợp tác, hỗ trợ phía Việt Nam nói chung và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nói riêng, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao Lào và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.