Chưa phát hiện người Việt gặp nạn trong vụ động đất ở Đài Loan (Trung Quốc)

NDO -

NDĐT- Ban Quản lý lao động thuộc Văn phòng Kinh tế - văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, tới trưa nay 7-2, vẫn chưa phát hiện có người Việt Nam bị tử vong hoặc bị thương trong trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 50 phút tối 6-2 tại huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc).

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bên trong tòa nhà bị sập sau trận động đất tại Đài Loan (Trung Quốc), ngày 7-2. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bên trong tòa nhà bị sập sau trận động đất tại Đài Loan (Trung Quốc), ngày 7-2. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngay sau động đất, Ban Quản lý lao động đã liên hệ với Bộ Lao động Đài Loan (Trung Quốc), Cục Xã hội huyện Hoa Liên và Trung tâm Cứu nạn, thu dung huyện Hoa Liên để nắm tình hình người Việt và lao động Việt Nam. Tới thời điểm trưa ngày 7-2, chưa phát hiện có người Việt Nam bị tử vong hoặc bị thương sau vụ động đất này.

Theo ông Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng ban Quản lý lao động tại Đài Bắc, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và báo cáo nếu có diễn biến mới liên quan đến người lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Trước đó, vào 23 giờ 50 phút tối 6-2, đã xảy ra trận động đất lớn tại Đài Loan (Trung Quốc), vị trí tâm chấn là khu vực biển gần bờ phía Đông Bắc huyện Hoa Liên, cách trung tâm huyện Hoa Liên 18,3 km, ở độ sâu 10km.

Thông tin từ Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, mức rung chấn tại các khu vực huyện Hoa Liên, Nghi Lan là 7 độ richter, các khu vực khác dao động từ 3 đến 5 độ richter.

Trận động đất đã làm một số toà nhà, chung cư, khách sạn tại thành phố Hoa Liên bị nghiêng, đổ gồm: Hualien Marshal Hotel, Hualien Hospital, Shangxiao Street Hotel, Yun Tsui Building.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) thông tin, nắm bắt tình hình người lao động do doanh nghiệp đưa đi; có biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động và thông tin kịp thời tới cơ quan chức năng khi có diễn biến bất ngờ.

Đây là một trong những thị trường xuất khẩu lao động chính của Việt Nam, với nhu cầu tuyển dụng lao động nước ta cao.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2017, cả nước có hơn 134,7 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thị trường này thu hút gần 67 nghìn lao động.

Động đất mạnh tại Đài Loan (Trung Quốc), nhiều người thương vong