Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối thoại với thanh niên

NDO - Ngày 30/11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi về nhiều vấn đề mà 250 thanh niên đại diện hơn 300 nghìn thanh niên đang lao động, làm việc, học tập, nghiên cứu trên địa bàn rất quan tâm tại cuộc đối thoại với thanh niên.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối thoại với thanh niên.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối thoại với thanh niên.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thái Nguyên - Khát vọng cống hiến”, cuộc đối thoại diễn ra trong không khí thẳng thắn và cởi mở. Đại diện thanh niên nêu nhiều ý kiến, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ hội nghề nghiệp, việc làm trong các khu công nghiệp của tỉnh đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp; định hướng chiến lược để tạo việc làm bền vững cho thanh niên.

Đồng thời, thanh niên đề nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai để hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn khởi nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho thanh niên trong chuyển đổi số; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ đoàn viên, thanh niên là sinh viên ngành y mới tốt nghiệp vào làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn bạo lực học đường.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao trước tuổi trẻ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng khẳng định, tỉnh đã, đang và sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên lập thân, khởi nghiệp để ngày càng có nhiều hơn nữa những mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công, góp phần phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, hiện tỉnh đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực để hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.300 tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số, trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên chính là nòng cốt, đóng vai trò quan trọng.

Chính vì vậy, để hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh, phát huy vai trò của xung kích của đoàn viên thanh niên, các bạn trẻ cần trang bị cho mình kỹ năng số. Tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, định hướng, tư vấn về hướng đi, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, thị trường và sẽ luôn đồng hành với thanh niên trên con đường chuyển đổi số.

Các vấn đề khác cũng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời thỏa đáng, trách nhiệm và đề nghị thế hệ trẻ của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương Thái Nguyên và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, động viên các đoàn viên thanh niên có tinh thần vượt khó vươn lên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tặng 20 suất quà cho 20 đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên, công nhân người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và Sở Nội vụ Thái Nguyên ký kết Chương trình phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên giai đoạn 2022-2026.