Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp gặp gỡ thanh niên tiêu biểu đất sen hồng

NDO - Các bạn trẻ đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất liên quan khởi nghiệp, sáng tạo khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi số, tận dụng tối đa nhân lực lao động đối với những lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài khi trở về địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại buổi gặp gỡ đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại buổi gặp gỡ đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã có buổi gặp gỡ với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu là các cá nhân đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu đất sen hồng” năm 2023.

Ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị các bạn trẻ xem buổi gặp gỡ là buổi trao đổi thẳng thắn, thoải mái giữa các ngành và lãnh đạo tỉnh. Mục đích cuộc gặp là để lắng nghe các bạn trẻ nói thật lòng mình về những định hướng, những mong muốn của tuổi trẻ đất sen hồng đối với lãnh đạo tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp gặp gỡ thanh niên tiêu biểu đất sen hồng ảnh 1
Đoàn viên chia sẻ tại buổi gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại buổi gặp gỡ, các bạn đoàn viên thanh niên thông tin về kết quả đã làm được của bản thân trong quá trình học tập, rèn luyện và khởi nghiệp. Đoàn viên, thanh niên hứa sẽ cố gắng ra sức học tập, làm việc để xứng đáng hơn nữa đối với những gì mà quê hương, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ.

Các bạn trẻ cũng đã đưa ra nhiều đề xuất như: cần có nhiều sân chơi hơn nữa đối với các bạn trẻ khởi nghiệp, sáng tạo khoa học - kỹ thuật. Mở nhiều lớp học ngoại ngữ, chuyển đổi số cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh cần tận dụng tối đa nhân lực lao động đối với những lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài khi trở về địa phương. Các bạn cho rằng, nguồn nhân lực này rất lớn, rất quan trọng, nhưng tỉnh Đồng Tháp chưa khai thác được một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên cũng nêu ý kiến về những vấn đề liên quan chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chính sách hỗ trợ thanh niên khu vực biên giới; khu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi…

Tất cả vấn đề đoàn viên, thanh niên đặt ra tại buổi gặp gỡ đã được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trả lời cụ thể, đồng thời có những gợi mở động viên các bạn trẻ tiếp tục với những đam mê khởi nghiệp, quyết tâm làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương đất sen hồng.

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp gặp gỡ thanh niên tiêu biểu đất sen hồng ảnh 2
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho rằng các bạn trẻ không nên hài lòng, trông chờ và không tự ti đối với bản thân. Mỗi địa phương đều có một lợi thế khác nhau.

“Dù tỉnh Đồng Tháp có vị trí địa lý khá khuất nẻo, nhưng chúng ta cũng có sự tự hào với tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên của người dân đất sen hồng, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn trẻ không ngừng học tập, phấn đấu và rèn luyện về mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại. Đoàn thanh niên cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa cho tuổi trẻ khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp”, ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp mong muốn đoàn viên, thanh niên cần lan tỏa tinh thần tích cực, sức trẻ và xây dựng lẽ sống đúng đắn, chủ động nắm bắt các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương đất sen hồng ngày càng giàu đẹp.