Chủ tịch thành phố Hải Phòng đối thoại với các hộ kinh doanh chợ Tam Bạc

NDO - Sáng 24/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố và quận Hồng Bàng đã có cuộc gặp, trao đổi với đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc (chợ Đổ), bàn phương án ổn định hoạt động kinh doanh của các hộ sau sự cố cháy chợ ngày 12/2 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đối thoại với các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc sáng 24/2.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đối thoại với các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc sáng 24/2.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, sáng 12/2, tại chợ Tam Bạc (chợ Đổ) - chợ truyền thống lâu đời của thành phố Cảng trên địa bàn quận Hồng Bàng đã xảy ra cháy lớn.

Vụ cháy đã gây thiệt hại nặng nề, nhất là các hộ kinh doanh mặt hàng may mặc, vải vóc và hoạt động kinh doanh tại chợ không thể tiếp tục.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng đối thoại với các hộ kinh doanh chợ Tam Bạc ảnh 1

Chợ Tam Bạc bị cháy ngày 12/2.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và quận Hồng Bàng vừa chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy, vừa tích cực triển khai các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ các hộ kinh doanh khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng phối hợp các ngành nhanh chóng xác định danh sách các hộ kinh doanh, cũng như mức độ thiệt hại của từng hộ và ảnh hưởng của vụ cháy, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của vụ cháy với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng đối thoại với các hộ kinh doanh chợ Tam Bạc ảnh 2

Các lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt vụ cháy chợ Tam Bạc.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng Phạm Văn Đoan, tính đến hết ngày 23/2, hơn 200 hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc bị ảnh hưởng của vụ cháy đã nhận hơn 3 tỷ đồng tiền hỗ trợ.

Người nhận mức hỗ trợ thấp nhất là 5 triệu đồng/hộ; người nhiều nhất là 40 triệu đồng, tùy theo mức độ thiệt hại và mức đóng thuế hằng tháng của các hộ…

Quận Hồng Bàng đang nỗ lực trao nốt số kinh phí hỗ trợ trong thời gian sớm nhất tới các hộ kinh doanh.

Theo Công an thành phố Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Hồng Bàng) đang phối hợp các phòng ban, nghiệp vụ của Công an thành phố và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Sau khi lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các hộ kinh doanh; ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chia sẻ với những thiệt hại và khó khăn mà các hộ kinh doanh gặp phải do ảnh hưởng của vụ cháy chợ Tam Bạc gây ra.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng đối thoại với các hộ kinh doanh chợ Tam Bạc ảnh 3

Vụ cháy đã khiến các hộ kinh doanh không thể tiếp tục hoạt động tại khu chợ Tam Bạc.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho rằng, vụ cháy tuy không thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về vật chất, hàng hóa và nhất là ảnh hưởng hoạt động kinh doanh đã thành truyền thống của các hộ dân ở đây.

Và cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo thành phố và đại diện các hộ kinh doanh cũng mong muốn tìm tiếng nói chung trong nỗ lực cùng tìm ra giải pháp phù hợp trong khôi phục tạm thời hoạt động kinh doanh của các hộ và việc xây dựng địa điểm kinh doanh mới ổn định lâu dài của chợ trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định đồng ý sử dụng diện tích 2,5ha đất trống đã rải nhựa tại số 3 Lê Thánh Tông (quận Ngô Quyền) để dựng chợ phục vụ các hộ kinh doanh tạm thời.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng họp với các hộ kinh doanh để đăng ký nhu cầu và làm cơ sở để xây dựng chợ tạm.

Mặt khác, Chủ tịch thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các ngành chức năng xem xét, nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng lại chợ Tam Bạc tại vị trí cũ (theo đề nghị của các hộ kinh doanh) hay tại các vị trí, địa điểm khác phù hợp. Nhưng việc bố trí xây dựng chợ mới phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, nhất là bảo đảm quy định về an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy và phù hợp nhu cầu kinh doanh…