Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ

NDO -

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng 17/12, tại thủ đô New Dehli, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà Ấn Độ đã giành được trong những năm qua; cảm ơn Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Bộ trưởng Jaishanka tích cực thu xếp cho chuyến thăm Ấn Độ lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, hoan nghênh Ấn Độ coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách hành động hướng Đông của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ vui mừng được chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ, nhấn mạnh Ấn Độ đặc biệt coi trọng vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong ASEAN nói riêng và trong khu vực và trên thế giới nói chung, nêu rõ trong bối cảnh thế giới đang có những chuyển biến hết sức nhanh chóng, phức tạp và khó lường với nhiều thách thức mới, hai nước càng cần phải tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ hơn nữa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ cảm ơn và mong muốn Việt Nam tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy các mối liên kết ngày càng chặt chẽ hơn về nhiều mặt giữa Ấn Độ và ASEAN.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ đang phát triển rất tốt đẹp trên tất cả năm trụ cột chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao du lịch và giao lưu nhân dân. Hai nước đang tích cực triển khai chương trình hành động 2021-2023 và Tầm nhìn chung về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân mới thông qua tháng 12/2020.

Đồng thời, hai bên cũng nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tăng học bổng của Ấn Độ cho Việt Nam để đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có thăm dò và khai thác dầu khí trên biển là lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao trong năm tới và tiếp tục duy trì tiếp xúc và trao đổi cấp cao giữa hai nước trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, duy trì các cơ chế hợp tác sẵn có; tăng cường hợp tác phục hồi và phát triển kinh tế, du lịch sau đại dịch, khuyến khích các hãng hàng không hai bên sớm khôi phục và mở thêm các đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong năm 2021 khi hai nước cùng là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và mong muốn Ấn Độ ủng hộ ứng cử của Việt Nam vào các cơ quan và tổ chức quốc tế.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có quan hệ ASEAN-Ấn Độ và tình hình gần đây tại Biển Đông, khẳng định Việt Nam và Ấn Độ sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy việc giải quyết mọi bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tập đoàn Sovico và Tập đoàn HCL Technologies Limited (Ấn Độ) sáng nay 17/12 ký Biên bản ghi nhớ nhằm triển khai hợp tác, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên các lĩnh vực ngân hàng-tài chính và bảo hiểm, hàng không, năng lượng.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đồng hành phát triển các dự án về IoT, công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, máy học và nhiều lĩnh vực khác.

ando1-1639730314467.jpg

 Đại diện Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Tech Mahindra Limited (Ấn Độ) trao đổi thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Ấn Độ. 

Theo đó, Tập đoàn Sovico và Tập đoàn HCL Technologies Limited sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm giúp các bên phát huy thế mạnh của từng bên nhằm hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và các nước trong khu vực, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Tập đoàn HCL Technologies-ông Sanjay Gupta, cho biết: Việt Nam là thị trường chiến lược quan trọng của HCL Technologies và sự hợp tác này với Tập đoàn Sovico sẽ giúp chúng tôi phát triển hơn nữa và khẳng định vị thế của mình trong khu vực”.

Dịp này, Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Tech Mahindra Limited (Ấn Độ) đã ký Thỏa thuận nhằm chia sẻ và phát triển cơ hội kinh doanh với trọng tâm về công nghệ thông tin trên các lĩnh vực hàng không, ngân hàng và bảo hiểm, bán lẻ và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm khác như các giải pháp quản lý nguồn lực và tài sản, IoT, máy học, blockchain, dữ liệu…

Ông Phạm Khắc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico cho biết: “Thỏa thuận hợp tác hy vọng mang tới những bước tiến dài trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ để phục vụ cho mục tiêu xây dựng nền kinh tế số tại đất nước Việt Nam, hội nhập quốc tế. Chương trình này sẽ sớm giúp SOVICO tối ưu hóa các trải nghiệm của khách hàng dựa trên dải dịch vụ, sản phẩm đa dạng và chất lượng tốt nhất”.

Ông Anuj Bhalla, Chủ tịch APJI SBU-Enterprise, Tech Mahindra nhấn mạnh: Sự hợp tác này nhằm mục đích nâng cao đáng kể lộ trình công nghệ thông tin và khả năng sẵn sàng kỹ thuật số của Tập đoàn Sovico bằng cách hiện đại hóa và tự động hóa các hoạt động cốt lõi và các giải pháp cơ sở hạ tầng của họ, từ đó tạo điều kiện cho các cơ hội kinh doanh nâng cao. “Chúng tôi mong muốn có được mối quan hệ chiến lược với Tập đoàn Sovico để thúc đẩy sự đổi mới trong hệ sinh thái công nghệ”.

Đưa quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Ấn Độ lên bước phát triển mới