Bà Võ Thị Ánh Xuân. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Ngày 21/3, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 765/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh tới dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Ngày 2/3/2023, tại Nhà Quốc hội, trong phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong chặng đường sắp tới: Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/Của triệu người yêu dấu gian lao...
(Ảnh: TTXVN)

Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Trong thời khắc chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài. Chủ tịch nước cũng gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình Tết sum vầy-Xuân tri ân tại TP Thủ Đức

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình Tết sum vầy-Xuân tri ân tại TP Thủ Đức

Chiều 2/2, tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra chương trình Tết sum vầy-Xuân tri ân, do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành phố Thủ Đức phối hợp tổ chức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, phát biểu và tặng quà công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Trần Minh Thành. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nhân viên bảo vệ ngân hàng Trần Minh Thành

Ngày 28/12, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1745/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Trần Minh Thành, nguyên nhân viên bảo vệ Phòng Giao dịch Ngũ Hành Sơn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sông Hàn, thành phố Đà Nẵng.
Quốc hội thông qua Luật Căn cước. (Ảnh: TTXVN)

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 25/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, bao gồm: Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Viễn thông; Luật Tài nguyên nước; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản.
Quang cảnh hội nghị tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: congly.vn)

Ngành Tòa án cần không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục

Chiều 24/12, trong Hội nghị trực tuyến và trực tiếp triển khai công tác Tòa án năm 2024 do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Uy tín của Tòa án là uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ, là niềm tin của người dân đối công lý, công bằng xã hội. Mỗi bản án được tuyên phải thực sự làm cho mọi người "tâm phục, khẩu phục", khuất phục được tội phạm, thuyết phục được các bên, xã hội đồng tình; có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Chiều 1/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Vương Nghị nhân dịp sang Việt Nam, tổ chức Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ phát triển mạnh mẽ, thực chất trên tất cả các lĩnh vực

Từ ngày 27/11 đến 30/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc rất tốt đẹp chương trình thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm. 

Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản

Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản

Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 27/11, theo giờ Nhật Bản (tức 16 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam), tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.
Dấu mốc mới trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Dấu mốc mới trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến 30/11. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Người đứng đầu Nhà nước và là điểm nhấn quan trọng trong năm Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của tỉnh Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Long An phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, vượt qua khó khăn, không ngừng vươn lên

Sáng 23/11, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963-23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.