Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây

NDO -

Sáng 29/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây, giai đoạn 1. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã nhấn nút khởi công công trình. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Quảng Trị và 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu ấn nút khởi công. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu ấn nút khởi công. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng khẳng định, việc khởi công dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây là một sự kiện quan trọng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ cùng với tuyến đường ven biển cả nước tạo ra trục giao thông kết nối liên vùng. Con đường hoàn thành sẽ có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng, cứu hộ cứu nạn và giúp phát triển kinh tế, đời sống của người dân. Tuyến đường sẽ làm thay đổi diện mạo tỉnh Quảng Trị trong nhiều năm tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây -0
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo đó, Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là 2.060 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1.643 tỉ đồng.

Tuyến đường này còn có mục đích tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch từ các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanma về với du lịch biển Quảng Trị và miền trung. Ngoài ra còn giúp kết nối thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, trở thành đô thị động lực của tuyến hành lang kinh tế này.

Dự án còn tạo ra quỹ đất rộng lớn để từng bước hình thành các khu đô thị, khu du lịch-dịch vụ bờ biển. Hình thành các nguồn lực mới để tỉnh Quảng Trị phát triển kinh tế biển, phù hợp với chiến lược quốc gia về kinh tế biển Việt Nam.

Được biết, dự án đi qua địa bàn 4 huyện, thành phố có chiều dài 55 km, trong đó đầu tư giai đoạn 1 là 48 km. Giai đoạn 1 của dự án này gồm có 2 đoạn. Đoạn 1 từ ranh giới với tỉnh Quảng Bình đến phía bắc cầu Cửa Việt dài 36 km (chưa đầu tư đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và đoạn tuyến qua cầu Cửa Việt). Đoạn 2, nối đường ven biển với trung tâm thành phố Đông Hà, gặp Quốc lộ 1 tại Bến xe Đông Hà, dài 12 km. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến dự Lễ khánh thành công trình Khu nhà học bộ môn của Trường THCS Triệu Thành tại huyện Triệu Phong.