Trước tình hình đó, các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ rừng, nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, địa phương và các chủ rừng nhằm phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Chủ động từ cơ sở
Xã Phú Ninh nằm ở phía nam của thành phố Đà Nẵng, với tổng diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng gần 7.600 ha; trong đó, diện tích rừng tự nhiên hơn 900 ha và diện tích rừng trồng gần 6.700 ha.
Khu vực rừng của xã Phú Ninh tập trung nằm giáp ranh với các xã lân cận như Tiên Phước, Trà Liên, Thạnh Bình, Chiên Đàn và Tam Xuân. Đây là khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, đặc biệt là khu vực rừng trồng của người dân ở Tiểu khu 581, 582, 583, 584 và ở các xã lân cận sau khai thác đốt xử lý thực bì không đúng quy định gây cháy lan.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Lê Văn Tình cho biết, trong mùa cao điểm nắng nóng, các đơn vị chức năng xã Phú Ninh thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp dùng lửa để lấy ong, đốt dọn thực bì để trồng lại rừng sau khai thác, đốt vàng mã, thắp nhang, đốt các đồ tùy táng... cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ngoài ra, hướng dẫn việc đốt thực bì để trồng rừng; yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải đăng ký đầy đủ về thời gian, địa điểm, loại thực bì cần đốt để theo dõi; tuyệt đối trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV và cấp V thì nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa đốt, xử lý thực bì để trồng rừng.
Đặc biệt, lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng của xã thường trực sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ và lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng.
Xã trung du miền núi Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng có gần 1.800 ha rừng tự nhiên và hơn 7.200 ha rừng trồng. Tổng diện tích rừng tương đối lớn, rừng trồng tập trung, chủ yếu trồng thuần loài cây keo, thông... thảm thực bì dày, gần đường dân sinh, kế cận nương rẫy của hộ dân, dễ xảy ra cháy rừng, nhất là vào mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, vì vậy công tác phòng cháy, chữa cháy rừng gặp không ít khó khăn.
Những năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được chính quyền xã Sơn Cẩm Hà chú trọng. Diện tích rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ tốt, không bị xâm phạm; trong năm 2025 trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng, không gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu, ngay từ đầu năm, xã đã củng cố Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững gồm nhiều lực lượng tham gia; từ đó, phân công lực lượng theo dõi địa bàn và túc trực sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, ở thôn thành lập tổ/đội bảo vệ rừng với sự tham gia của các chủ rừng có diện tích lớn.
“Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và các tổ/đội bảo vệ rừng, Sơn Cẩm Hà đã xây dựng Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã, qua đó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra”, đồng chí Phạm Việt Hậu cho biết.
Sẵn sàng phương án
Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng, toàn thành phố có hơn 745.000 ha rừng, riêng đơn vị quản lý, bảo vệ gần 400.000 ha diện tích rừng và đất nông nghiệp; trong đó, rừng tự nhiên gần 325.000 ha, rừng trồng thành rừng hơn 23.000 ha, rừng trồng chưa thành rừng hơn 4.700 ha, đất có cây tái sinh hơn 23.000 ha và đất trống khác gần 19.000 ha.
Trong năm 2025, trên lâm phận đơn vị quản lý không xảy ra vụ cháy rừng nào, tuy nhiên, năm 2026, tính đến cuối tháng 4, đã xảy ra 2 vụ cháy, trong đó, tại xã Thăng An 1,54 ha, tại xã Thăng Trường 1,78 ha.
Để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên lâm phận, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng đã xây dựng phương án, kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Trạm quản lý, bảo vệ rừng trực thuộc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đặc biệt tập trung triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa cao điểm nắng nóng.
Ban đã tổ chức ký kết và phối hợp triển khai Quy chế phối hợp với các đơn vị như Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, 12 hạt kiểm lâm liên xã khu vực, 76 xã, phường trong lâm phận nhằm tranh thủ sự huy động lực lượng hỗ trợ của các đơn vị, địa phương, cộng đồng dân cư và cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng Nguyễn Hữu Phước cho biết, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8, cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8.
Trong thời gian này, đơn vị bố trí trực lãnh đạo, trực chỉ huy và kiểm tra, giám sát địa bàn, duy trì hơn 80% quân số thường trực để kịp thời nắm bắt, báo cáo tình hình. Đơn vị đã thành lập 13 tổ phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực, với lực lượng chuyên trách làm nòng cốt, kết hợp tổ tuần tra cộng đồng.
“Yêu cầu các Trạm quản lý, bảo vệ rừng trực thuộc nhận diện rõ từng khu vực nguy hiểm, từng điểm có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp. Quan điểm xuyên suốt là lấy phòng ngừa làm chính, phát hiện sớm, xử lý ngay từ đầu, không để cháy nhỏ thành cháy lớn”, ông Phước nhấn mạnh.
Ông Quách Hữu Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết, để ứng phó nắng nóng năm 2026, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng chi tiết theo từng lâm phận, xác định rõ lực lượng chỉ huy, chủ công theo các cấp cháy, chủ động trang thiết bị cho mọi tình huống.
Hiện lực lượng cơ sở được củng cố với 428 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng với 3.734 thành viên, đóng vai trò nòng cốt trong tuần tra, phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ cháy.
“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục củng cố lực lượng tại chỗ, siết chặt ký cam kết với người dân ven rừng, hạn chế sử dụng lửa trong xử lý thực bì, tăng cường giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời, duy trì phối hợp liên ngành giữa công an, quân sự, kiểm lâm và chính quyền địa phương trong điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ rừng, hướng đến mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu”, ông Sơn cho biết.