Là quốc đảo nằm ở khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2014. Hai nước đã dành cho nhau thuế suất tối huệ quốc từ năm 1999.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Là sự kiện điểm nhấn đặc biệt trong loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023), chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần làm sâu sắc sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, cũng như nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.
Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến 30/11/2023. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản duy trì sự tin cậy chính trị cao và là sự kiện điểm nhấn quan trọng trong loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Chiều 3/5, tại Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko và Đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres để trao đổi về việc tăng cường hợp tác song phương và hợp tác chặt chẽ, tích cực phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc vì những đóng góp quan trọng cho việc tăng cường quan hệ và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Masayoshi Fujimoto và Ngài Masayuki Hyodo, Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật-Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) cùng một số lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của Keidanren sang Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.
Chiều 14/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn Đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Hội nghị cấp cao Sáng kiến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Rạng sáng 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15-18/12 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
ASEAN và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ đối tác từ năm 1973. Đến năm 1977, cố Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Takeo đã đề ra “Học thuyết Fukuda” lịch sử, định hình những nguyên tắc cơ bản trong chính sách ngoại giao Nhật Bản đối với ASEAN dựa trên tinh thần xây dựng mối quan hệ tin cậy “từ trái tim đến trái tim”, tạo nền tảng, điểm tựa cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả như ngày nay, trở thành hình mẫu hợp tác trong khu vực.
Ngày 18/12, trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Hoàng Thái tử Akishino và Công nương.
Chiều 18/12, tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Cố vấn đặc biệt Nội các phụ trách hỗ trợ đầu tư, kinh doanh nước ngoài, triển khai Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” (AZEC) của Chính phủ Nhật Bản.
Chiều 18/12, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Suga Yoshihide.
Sáng 18/12, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên về “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC)”. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Nhật Bản và Australia.
Sáng 18/12, tại Tokyo, tiếp tục các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko.
Chiều 16/12, tại Tokyo, tiếp tục chương trình hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo 3 tập đoàn lớn của Nhật Bản gồm Mitsui/MOECO, Idemitsu và IHW.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nhật Bản, ngày 16/12, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm và cùng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước. Đây là cuộc hội đàm thứ sáu của Thủ tướng hai nước trong 2 năm qua và là lần thứ hai trong năm 2023.
Ngày 16/12, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro, Thống đốc Tokyo Koike Yuriko, cùng các thành viên chủ chốt của Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và lãnh đạo Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản như Sumitomo, EREX, ANA….