Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel dừng ngay chiến dịch quân sự tại khu Bờ Tây trong bối cảnh khủng hoảng tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine này leo thang nguy hiểm. Tổng Thư ký lên án mạnh mẽ thiệt hại về người, nhất là với trẻ em.
Ngày 25/8, phong trào Hezbollah ở Lebanon thông báo đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào các vị trí của Israel, gọi đây là "phản ứng ban đầu" nhằm đáp trả vụ ám sát 1 chỉ huy cấp cao của lực lượng này ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon) hồi tháng 7.
Ngày 24/8, các bên tham gia vòng đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza đã thảo luận về các đề xuất mới tại Cairo nhằm tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa Israel và phong trào Hamas.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chiều 22/8 (theo giờ New York) đã nhóm họp phiên thường kỳ để lắng nghe các báo cáo cập nhật về tình hình Trung Đông - khu vực đang chìm sâu vào căng thẳng trong bối cảnh cuộc xung đột ở Dải Gaza bước sang tháng thứ 11.
Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết của việc đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức ở Gaza và bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo đầy đủ cho vùng lãnh thổ của Palestine.
Trên cơ sở các ý đóng góp của các cơ quan đại diện, Ban Chỉ đạo công tác bảo hộ công dân sẽ hoàn thiện các phương án bảo hộ công dân trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, kể cả các phương án sơ tán công dân để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bà Harris khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ hiện nay là thúc đẩy các bên liên quan đạt nhất trí về việc thả con tin và đi đến thỏa thuận ngừng bắn.
Hamas cho biết họ không có kế hoạch cử phái đoàn đến tham gia các cuộc đàm phán hòa giải với Israel về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tới.
Ngày 10/8, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi đã gửi thông điệp cho hai quốc gia láng giềng Iran và Israel khi cảnh báo rằng, nước này sẽ không cho phép bất kỳ nước nào xâm phạm không phận và gây nguy hiểm cho sự an nguy của người dân.
Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 10/8 đã tấn công một căn cứ quân sự của Israel ở phía Tây Nam thành phố Safed, miền Bắc Israel, bằng các thiết bị bay không người lái và gây thương vong cho một số binh sĩ Israel.
Theo kế hoạch dự phòng khẩn cấp của Chính phủ Liban, ngay cả cuộc xung đột có kiểm soát, được coi là "kịch bản có khả năng xảy ra nhất," vẫn có thể khiến 250.000 người phải di dời.
Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết 3 tên lửa của Israel đã đánh trúng ngôi trường hiện là nơi trú ẩn của những người phải di tản tại thành phố Gaza khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Ngày 9/8, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang sở hữu tên lửa hành trình mới được trang bị đầu đạn nổ cực mạnh và không thể bị phát hiện.
Ngày 8/8, đại diện Liên đoàn các hiệp hội du lịch Liban cho biết, doanh thu từ ngành công nghiệp không khói của nước này đã “bốc hơi” hơn 3 tỷ USD chỉ tính riêng trong mùa hè 2024 do ảnh hưởng từ xung đột Hezbollah-Israel.
Nhật báo National News của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 8/8 cho biết tân thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas Yahya Sinwar đã thông báo với các nhà trung gian Ai Cập lập trường không khoan nhượng đối với những điểm bế tắc cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Quân đội Mỹ xác nhận, các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 tiên tiến của nước này đã đến Trung Đông trong ngày 8/8, giữa lúc Washington tăng cường lực lượng trong khu vực trước cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran nhằm vào Israel.
Anh và Ai Cập đã yêu cầu các hãng hàng không của mình tránh không phận Iran và Liban trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể xảy ra trong khu vực.
Kênh truyền hình 12 của Israel cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã phát hành một tài liệu cho tất cả các Ðại sứ quán nước này trên toàn thế giới để sẵn sàng đưa ra phản ứng trong trường hợp Israel đáp trả các cuộc tấn công của Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban. Văn bản chỉ thị cho các Ðại sứ quán Israel ở nước ngoài liên hệ với các đối tác để giải thích rõ các hành động của Israel, bất kể những hành động này là gì, trong trường hợp Israel bị tấn công.
Một số nước châu Âu đã khuyến cáo công dân của mình rời khỏi Liban cũng như Israel hoặc tránh đi đến các quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Israel phát hành một tài liệu cho tất cả các Đại sứ quán nước này trên toàn thế giới để sẵn sàng đưa ra phản ứng trong trường hợp Israel đáp trả các cuộc tấn của Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban.
Ông Yahya Sinwar, tân thủ lĩnh chính trị của Hamas từng bị lực lượng Israel bắt giữ vào năm 1988 và bị kết án tù chung thân với các tội danh liên quan đến ám sát và khủng bố.
Ngày 6/8, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố, lực lượng này đã phóng máy bay không người lái và đạn pháo vào các mục tiêu quân sự ở phía bắc Israel cùng ngày.
Ngày 6/8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, sẽ ban hành lệnh cấm công dân nước này đi đến các khu vực biên giới của Israel và Liban sau khi đã có khuyến cáo công dân Hàn Quốc rời khỏi các quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti ngày 5/8, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh là nhằm mục đích kéo dài và làm mở rộng phạm vi cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Ngày 5/8, Ngoại trưởng Antony Blinken đã kêu gọi các bên "phá vỡ vòng luẩn quẩn" bạo lực và nhanh chóng tiến tới một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Dải Gaza, bất chấp việc thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán giữa Israel và lực lượng Hamas vừa bị ám sát.