Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thúc đẩy hợp tác báo chí, truyền thông giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 4/3, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp ông Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee cùng đại diện Ngân hàng Shinhan trao tặng học bổng và xe đạp cho Làng trẻ SOS Việt Nam.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc dự trao tặng xe đạp và học bổng cho Làng trẻ SOS Việt Nam

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã tham dự lễ trao tặng xe đạp và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Trẻ em SOS Việt Nam tại Hà Nội. Đây là một trong những chuỗi hoạt động của Đệ nhất phu nhân trong chuyến tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm và làm việc cấp nhà nước tới Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kỳ vọng hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc đạt kết quả gấp 3-4 lần hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng lớn lên với sự phát triển của hai đất nước, kỳ vọng hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư sẽ có đột phá hơn về mọi mặt, đạt kết quả gấp 3-4 lần những kết quả đã đạt được hiện nay.
Quang cảnh buổi tiếp.

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác, phát triển đầu tư tại Việt Nam

Chiều 23/6, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn CJ Sohn Kyung Shik đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn, toàn cầu của Hàn Quốc có hoạt động kinh doanh, đầu tư hiệu quả tốt tại Việt Nam.
Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc phát biểu tại hội thảo.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ sâm

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nhân sâm-một số kinh nghiệm từ Hàn Quốc”. Hội thảo có sự tham gia đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý trong nước và các chuyên gia đến từ Hàn Quốc.
Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Lee Jong Sup chụp ảnh chung trước khi bước vào hội đàm. (Ảnh: qdnd.vn)

Đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc đi vào thực chất và hiệu quả

Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 27 đến 29/3. Chiều 28/3, lễ đón chính thức Bộ trưởng Phan Văn Giang và Ðoàn diễn ra trọng thể với 19 loạt đại bác tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Sau lễ đón, hai Bộ trưởng tiến hành hội đàm.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi lễ.

Viện VKIST - hạt nhân kết nối hợp tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 23/12, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ tổng kết dự án “Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại Việt Nam” (Dự án VKIST). Dự án VKIST khép lại với những bước đi đầu tiên trên con đường xây dựng Viện VKIST - mô hình viện nghiên cứu ứng dụng mới tại Việt Nam trên cơ sở tham khảo mô hình Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST).
Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: Trang sử mới, tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: Trang sử mới, tầm cao mới

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc, theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đánh dấu mốc son kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương hợp tác mới, cao hơn, sâu rộng hơn giữa hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: TTXVN)

“Điểm khởi hành mới” cho chặng đường nhiều triển vọng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo bước ngoặt quan trọng, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới. Nền tảng vững chắc của chặng đường hợp tác sâu rộng, tin cậy sâu sắc, thành công với nhiều “trái ngọt” và dấu mốc nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” tạo đà cho hai nước vững tin tiến bước, gặt hái thêm nhiều thành tựu.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Hữu nghị tặng ông Lee Byeong Kuk, Tổng Giám đốc Công ty Samsung Electronics Việt Nam-Thái Nguyên (SEVT).

Thái Nguyên kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Tối 6/12, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022) và Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm tỉnh Gyeonggi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Tiếp tục hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước, trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc, chiều 6/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã tới thăm tỉnh Gyeonggi nằm ở phía tây của Hàn Quốc, cách Thủ đô Seoul khoảng 1 giờ đi xe. Tiếp và làm việc với Chủ tịch nước và đoàn có Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Kim Dong-yeon và các quan chức ngoại giao, tỉnh Gyeonggi và thành phố Gwangju.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác song phương và doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Hàn Quốc trong 30 năm tới

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 6/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Bộ Tài chính Choo Kyung-ho dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc với sự tham dự của 500 đại biểu và doanh nghiệp hai nước.