Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phát huy tốt thế và lực mới của đất nước, tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại địa phương đồng bộ, hiệu quả

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, trong đó ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cơ bản nhằm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại phục vụ phát triển bền vững của các địa phương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá cao vị thế và đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc

Trang Geopolitical Monitor, có trụ sở tại Canada, đã đăng bài phân tích toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa họp 76, đồng thời điểm lại những đóng góp của Việt Nam đối với mục tiêu chung của Liên hợp quốc, cũng như những thành tựu phát triển, kinh tế của đất nước trong hàng chục năm qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. (Ảnh: TTXVN)

Truyền thông Nga nhận định về “sức bật” của Việt Nam

Hãng thông tấn Liên bang Nga (Riafan) vừa có bài viết đánh giá cao vai trò, vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, được thể hiện rõ qua những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) giai đoạn 2020 - 2021. Bài viết nhấn mạnh tới những hoạt động tích cực và hiệu quả của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung cấp cao Ðại hội đồng LHQ khóa 76 mới đây.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Chân thành - Sẻ chia - Trách nhiệm

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Chân thành - Sẻ chia - Trách nhiệm

Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Cuba, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Thành công trong chuyến thăm Cuba góp phần quan trọng củng cố tình cảm chân thành, gắn bó giữa hai dân tộc, nâng tầm hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba. Thông điệp của Chủ tịch nước trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong hoạt động tiếp xúc, đã tô đậm hình ảnh Việt Nam là người bạn luôn sẻ chia, là đối tác có trách nhiệm, thành viên đóng góp thiết thực cho cộng đồng quốc tế.
 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76, về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm Cuba và dự Phiên thảo luận Đại hội đồng LHQ

Đúng 21 giờ tối 25/9, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp các chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 - 24/9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an về biến đổi khí hậu. Ảnh: TTXVN

Khẳng định mạnh mẽ một Việt Nam khát vọng phát triển và có trách nhiệm

LTS - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 76 tại New York, Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao BÙI THANH SƠN đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chung nhịp đập sẻ chia vì một thế giới bình an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta tới New York (Hoa Kỳ) tối 20/9 đúng vào ngày đánh dấu mốc son tròn 44 năm Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (LHQ). Ðánh giá của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres "Việt Nam luôn là đối tác mạnh nhất của LHQ kể từ khi gia nhập năm 1977" một lần nữa được khẳng định rõ nét trong chuyến Chủ tịch nước tham dự Phiên thảo luận chung Cấp cao Ðại hội đồng LHQ Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của HĐBA về biến đổi khí hậu. (Ảnh: TTXVN)

Cần thiết lập cơ sở dữ liệu tổng thể về tác động đa chiều của tình trạng nước biển dâng

Sáng 23/9 (theo giờ New York), nhận lời mời của Thủ tướng Ireland Micheal Martin, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, về an ninh khí hậu. 

Chủ tịch nước chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa liên danh Công ty Kinh Bắc và Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn, trực thuộc Tập đoàn đầu tư Saigon và Tập đoàn Quantum, Hoa Kỳ. (Ảnh: VOV)

Chủ tịch nước chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa liên danh Công ty Kinh Bắc, Công nghệ viễn thông Sài Gòn và Tập đoàn Quantum

Sáng 22/9, theo giờ địa phương, tại thành phố New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Arun Savkur, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quantum, Hoa Kỳ và chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa liên danh Công ty Kinh Bắc, Công ty Công nghệ viễn thông Sài Gòn, trực thuộc Tập đoàn đầu tư Saigon và Tập đoàn Quantum.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76. (Nguồn: TTXVN)

Việt Nam đánh giá cao vai trò của các tổ chức Liên hợp quốc trong thúc đẩy tiếp cận công bằng vaccine

Ngày 22/9, theo giờ New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc với chủ đề “Cùng vững tin và tự cường - Hướng tới phục hồi sau Covid-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hợp quốc”. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tập đoàn Macquaire, JP Morgan, Bechtel, GE, McDermontt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đề nghị các hiệp hội tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các hiệp hội tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, tài chính..., đưa Việt Nam vào các chuỗi cung ứng trong khu vực và trên toàn cầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các cán bộ Đại sứ quán tại Hoa Kỳ và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Phiên thảo luận chung Cấp cao khóa họp 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc, tối 22/9, theo giờ New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ thân tình và chứng kiến lễ tiếp nhận thiết bị y tế do Việt kiều Việt Nam tại Hoa Kỳ ủng hộ người dân trong nước phòng, chống Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam chung nhịp đập sẻ chia, hợp tác, cùng chiến thắng đại dịch, xây dựng một thế giới hòa bình

Chiều 22/9 (theo giờ New York, tức rạng sáng 23/9 giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn trọng thể này.  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cần tăng cường hợp tác toàn cầu, đầu tư nâng cao khả năng tự cường của hệ thống y tế

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, trưa ngày 22/9 (theo giờ New York), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh với chủ đề “Chấm dứt đại dịch Covid-19 và xây dựng lại tốt hơn” do Tổng thống Hoa Kỳ chủ trì tổ chức nhân dịp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76. Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với các nỗ lực phòng chống dịch trên phạm vi toàn cầu trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Nâng tầm đối ngoại đa phương, đóng góp cho công việc chung của cộng đồng quốc tế

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, thể hiện trách nhiệm và đóng góp cho công việc chung của cộng đồng quốc tế, từ ngày 21 đến 24/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.