Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Đến 5 giờ ngày 25/9, với tinh thần chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động cao, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt 24/24, sẵn sàng ứng phó với bão số 9 (Ragasa).
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9, từ sáng 25/9 đến đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (25/9), sau khi đi vào vùng biển tỉnh Quảng Ninh bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo, trưa nay (25/9), bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh gây mưa to, gió mạnh. Cơ quan chức năng khuyến cáo, để bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ, người dân không nên đi ra ngoài và cần chuẩn bị các vật dụng cần thiết và gia cố nhà cửa để bảo đảm an toàn tối đa.
Do ảnh hưởng của bão số 9, ngày 25/9, Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa dông; từ trưa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10.
Để chuẩn bị đối phó với những diễn biến phức tạp của bão số 9 (bão Ragasa), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 2100/UBND-KTCN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động triển khai công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa bão có thể gây ra.
Theo dự báo, khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, bão số 9 (Ragasa) sẽ giảm cường độ còn cấp 11-12. Khoảng chiều 25/9, vùng tâm bão đi vào đất liền nước ta, khả năng cao sẽ đổ bộ từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.
Theo diễn biến phức tạp của bão Ragasa (bão số 9), hãng hàng không Vietnam Airlines tiếp tục hủy chuyến và điều chỉnh lịch khai thác nhiều chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc, 111,4 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía đông.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ngày 24/9, Bộ Xây dựng phát đi Công điện khẩn lần 2, yêu cầu các đơn vị trực thuộc, địa phương chịu ảnh hưởng triển khai ứng phó ở mức cao nhất. Các cục, sở chuyên ngành theo sát tình hình, chủ động kiểm tra, đôn đốc, kịp thời triển khai biện pháp phòng chống với tinh thần quyết liệt nhất.
Để phòng, chống bão số 9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đã thông báo cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển trên địa bàn từ 14 giờ ngày 24/9.
Nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội chiều 24/9 đã thông báo yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Ragasa (bão số 9), trường hợp thời tiết nguy hiểm sẽ cho học sinh chuyển sang học trực tuyến.
Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 9 (Ragasa), đến 14 giờ ngày 24/9, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã phối hợp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 1.604 phương tiện/4.481 lao động di chuyển đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 15 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bãokhoảng 21,5 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 470km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17.
Siêu bão Ragasa đã gây ra cảnh ngập lụt chưa từng thấy tại thành phố Hòa Liên (Đài Loan, Trung Quốc). Ragasa (bão số 9) được các nhà khí tượng coi là cơn bão lớn nhất thế giới trong năm 2025.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa ban hành công điện về việc tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 9 (siêu bão Ragasa).
Nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bão, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản chỉ đạo hỏa tốc về việc tập trung ứng phó với bão số 9 (Ragasa).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 24/9, tâm bão số 9 ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc, 113,2 độ kinh đông cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570km về phía đông.
Siêu bão Ragasa đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại Hong Kong (Trung Quốc). Đoạn video được cư dân mạng Hong Kong chia sẻ, ghi lại cảnh nước lũ tràn vào sảnh khách sạn Fullerton Ocean Park.
Nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, bão Ragasa (Việt Nam gọi là bão số 9) đã khiến 14 người thiệt mạng, 18 người bị thương.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Bualoi.
Để chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.
Siêu bão Ragasa (bão số 9) đang tiến nhanh vào đất liền và dự báo sẽ tác động trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó.
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, những cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh đang trút xuống Hong Kong (Trung Quốc) khi siêu bão Ragasa tấn công hòn đảo này. Vào lúc 2 giờ 40 phút (giờ địa phương), tức 3 giờ 40 phút (theo giờ Việt Nam), chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất - cấp 10.
Sáng nay (24/9), sau khi đi vào khu vực biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) siêu bão đã giảm cường độ xuống còn cấp 15 (không còn cấp siêu bão).
Chiều 23/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia và lãnh đạo các tỉnh ven biển phía bắc (từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh) về phương án triển khai ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9), sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong ngày 24 và 25/9.