Chống buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, các lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, mang lại hiệu quả cao. Một trong những biện pháp được tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để là siết chặt tuyến biên giới, ngăn chặn kịp thời tình trạng xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép, với lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh làm nòng cốt.

Bộ đội Biên phòng khu vực TP Phú Quốc (Kiên Giang) lên các tàu cá ngư dân tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ đội Biên phòng khu vực TP Phú Quốc (Kiên Giang) lên các tàu cá ngư dân tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Kiên Giang có đường biên giới trên bộ dài gần 50 km, bờ biển dài hơn 200 km, tiếp giáp Campuchia, Thái Lan, Indonesia... Biên giới trên bộ là đồng bằng, đâu cũng là đường mòn, lối mở, một bước là có thể qua biên giới. Nhân dân hai bên từ bao đời nay có mối quan hệ thân tộc, với thói quen qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, thậm chí là canh tác chung một diện tích đất giáp biên. 

Trên biển, ngư dân hai bên đánh bắt hải sản trong vùng nước lịch sử theo truyền thống. Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết: Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, đơn vị được chỉ đạo hạn chế việc người dân qua lại biên giới, tránh lây lan dịch bệnh vào cộng đồng. Sau đó là cấm hoàn toàn mọi hoạt động qua lại tại các trạm kiểm soát, cửa khẩu phụ, cảng biển…, chỉ duy nhất Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên mới được tổ chức tiếp nhận người, giao thương hàng hóa, nhưng rất hạn chế. 

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở phía bên kia biên giới, rất đông người dân đang làm ăn ở Campuchia trở về nước tránh dịch. Trong đó, có không ít người vì thiếu giấy tờ, không muốn cách ly y tế, cho nên tìm mọi cách nhập cảnh trái phép. Trước thực trạng nêu trên, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã huy động lực lượng, phương tiện, dựng hàng loạt tổ, chốt trên biên giới, bờ biển nhằm ngăn chặn tình trạng XNC trái phép. 

Đến nay, trên ba tuyến: Biên giới trên bộ, biển, đảo, BĐBP tỉnh đã lập hơn 144 chốt cố định, 24 tổ cơ động, 13 tàu, hai xuồng cao tốc; huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cùng các lực lượng thường trực 24 giờ trong ngày trên các vị trí, nhất là những nơi xung yếu. Thời gian qua, các đơn vị đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 80 vụ, với 295 công dân XNC trái phép. Tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, các lực lượng đã làm thủ tục, đưa đi cách ly y tế hơn 6.000 công dân Việt Nam và một số người thuộc các quốc gia khác đến từ vùng dịch.

“Với những nỗ lực như vậy, cho nên gần hai năm nay, trên các địa bàn do lực lượng BĐBP tỉnh Kiên Giang quản lý đã không để xảy ra bất kỳ vụ nhập cảnh trái phép nào mang mầm bệnh vào nội địa” - Đại tá Võ Văn Sử khẳng định.

Bên cạnh làm tốt, ngăn chặn hiệu quả tình trạng XNC trái phép, BĐBP tỉnh đã phối hợp các lực lượng triệt phá nhiều vụ buôn lậu, đưa hàng cấm qua biên giới, điển hình là thuốc lá điếu. Đại tá Võ Văn Sử cho biết: Thời gian gần đây số vụ vận chuyển hàng lậu, mà chủ yếu là thuốc lá điếu từ bên kia biên giới vào địa bàn Kiên Giang tăng về số vụ. Có những đêm một đơn vị liên tục bắt ba vụ buôn lậu, có những đơn vị đêm nào cũng bắt ít nhất là một vụ. 

Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là lực lượng BĐBP đã phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên ngành đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, dựng chốt ăn ở, làm nhiệm vụ 24 giờ trong ngày trên dọc dài tuyến biên giới, vùng biển, đảo, cho nên đã kiểm soát được gần như toàn bộ mọi hoạt động qua lại biên giới. Càng kiểm soát chặt lại càng kịp thời phát hiện các hoạt động tội phạm, trong đó có buôn lậu. 

Theo phân tích của Đại tá Võ Văn Sử, khi BĐBP phối hợp các lực lượng siết chặt quản lý biên giới, bắt giữ hàng lậu, thì giá thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn tăng cao, các đối tượng đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn, thay đổi phương thức hoạt động nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Trong rất nhiều phương thức, thủ đoạn thì có một cách bọn buôn lậu thường làm đó là xé lẻ hàng ra để vận chuyển, nếu bị bắt thì mất không nhiều và dễ dàng tẩu thoát khi bị truy bắt. 

“Mặc dù vậy, từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh Kiên Giang đã bắt hơn 100 vụ buôn lậu, nhiều đối tượng, tịch thu hơn 300 nghìn gói thuốc lá, cùng 12 vụ vận chuyển, mua bán trái phép, tịch thu hơn 400 nghìn lít dầu DO cùng nhiều hàng hóa khác” - Đại tá Võ Văn Sử lý giải.

Theo Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang, để kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, công tác thi đua - khen thưởng đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ đó đã tạo được không khí làm việc sôi nổi, tràn đầy tự tin. Cán bộ, chiến sĩ trên các chốt luôn cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, của hậu phương… dành cho mình. 

Chống buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép -0
Bộ đội Biên phòng phối hợp các lực lượng tuần tra trên tuyến biên giới ở Kiên Giang. 

Trong gần hai năm qua, trên các chốt, các tổ chống dịch xuất hiện ngày càng nhiều những câu chuyện hay, những tấm gương tốt, những nghĩa cử cao đẹp về tinh thần làm việc quên mình, về sự hy sinh thầm lặng, gác việc riêng lo chu toàn việc chung, về tình quân dân thắm thiết, về nghĩa đồng bào nồng ấm..., như:  Thượng úy Hồ Đông Hồ, Phó Trạm trưởng kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên có công mang mầu xanh phủ kín biên cương; Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Hoàng Sậm, cán bộ quân y đã bám trụ trên chốt suốt hai năm làm nhiệm vụ chống dịch chưa một lần xin về nhà; Thiếu tá Trần Văn Tú, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Dầu không về chịu tang bố, vì phải cùng anh em chống dịch; Thượng úy Danh Hải, Đội trưởng Trinh sát Đồn Biên phòng Phú Mỹ, với tiếng loa biên phòng mang đến rất nhiều thông tin cho người dân vùng dân tộc thiểu số; hay lão nông Phạm Văn Nhợi, ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành cho bộ đội mượn nhà và tham gia phục vụ cơm nước cho lực lượng chống dịch... Và còn rất nhiều các tấm gương tiêu biểu trong công tác, chiến đấu  đang và sẽ tiếp tục bám trụ nơi biên cương để thực hiện nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là phòng, chống dịch Covid-19. 

Đại tá Huỳnh Văn Đông cho biết, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, phòng, chống XNC trái phép và buôn lậu, các đơn vị BĐBP tỉnh Kiên Giang đã và đang tiếp tục củng cố lại nơi ăn, ở, dựng thêm nhiều chốt, nhiều bốt gác phụ, nối ngắn các vị trí gác, rút ngắn tầm quan sát cả ngày và ban đêm; nhận cấp phát thêm vật dụng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, tăng cường quân số cho các chốt để anh em làm việc lâu dài. 

Các đơn vị làm tốt công tác đối ngoại với các lực lượng bạn, kịp thời thông tin tình hình vùng biên, bàn những biện pháp xử lý tốt các vụ việc có liên quan đến XNC và buôn lậu. BĐBP Kiên Giang tiếp tục tổ chức các cuộc tuần tra chung trên tinh thần tuân thủ 5K, để cùng bàn bạc, giải quyết các vụ việc được nhanh chóng, hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiếp tục phối hợp tuần tra, mật phục, nắm chắc tình hình địa bàn, một mặt đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng buôn lậu, XNC trái phép; đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao hiệu quả mọi mặt công tác, giành thêm những chiến công mới.