Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1: Tích cực triển khai các công việc trọng điểm

Sáng 2/2, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Phiên họp được truyền trực tuyến tới các địa phương cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong tháng 1, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; tín dụng tăng 0,65%; chỉ số CPI tăng 0,52% so tháng trước, tăng 4,89% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 11,3% dự toán; khu vực nông nghiệp phát triển tốt; thương mại, dịch vụ tăng 20% so cùng kỳ; xuất siêu đạt 3,6 tỷ USD; khách quốc tế đạt 871,2 nghìn lượt người, tăng 23,2% so tháng trước, gấp 44,2 lần cùng kỳ; vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch, tăng 3,2% so cùng kỳ; vốn FDI đăng ký mới đạt 1,2 tỷ USD, gấp 3,1 lần so cùng kỳ; tháng 1 có 10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 0,7% so cùng kỳ năm trước;

Đời sống người dân tiếp tục cải thiện, tỷ lệ hộ có thu nhập không thay đổi và tăng lên so với tháng cùng kỳ là 92,9%; trong tháng, số vụ tai nạn giao thông giảm 17,2%; số người chết giảm 10,1%; số người bị thương giảm 8,9%; làm tốt công tác quân sự, quốc phòng, theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tình hình an ninh được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra; trật tự, an toàn xã hội tốt hơn so với dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1: Tích cực triển khai các công việc trọng điểm ảnh 1
(Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta cần tập trung phân tích những đặc điểm khác tháng 1 và tháng 12 năm 2022, đã làm được gì, chưa làm được gì, nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm gì của các cơ quan hành pháp từ Trung ương đến địa phương. Thủ tướng đề nghị phân tích kỹ vào việc, tháng 1 vừa qua với bối cảnh trong nước, quốc tế có nhiều đặc thù, nổi bật là: thời gian 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán diễn ra trọn trong tháng nên số ngày làm việc ít hơn (chỉ bằng 2/3 bình thường); tình hình thế giới và khu vực tiếp tục tác động tiêu cực việc phát triển đất nước, bên cạnh đó có thời cơ, như Trung Quốc mở cửa, trong lúc khó khăn này chúng ta tranh thủ mở rộng thị trường xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1: Tích cực triển khai các công việc trọng điểm ảnh 2
(Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong nước nổi lên các vấn đề liên quan áp lực lạm phát, các thị trường như thị trường bất động sản… Bên cạnh đó, chúng ta đã phục vụ cho kỳ họp bất thường của Quốc hội, tổng kết năm 2022 và triển khai công tác năm 2023, triển khai các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Chính phủ với các địa phương hồi đầu tháng 1; tổ chức cho nhân dân đón Tết, triển khai tích cực các công việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023… Thủ tướng đề nghị đánh giá kỹ, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành để đạt hiệu quả, hạn chế tối đa khó khăn, bất cập.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1: Tích cực triển khai các công việc trọng điểm ảnh 3
(Ảnh: TRẦN HẢI)

Về công tác tháng 2, Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích dự báo những tình hình mới nổi, từ đó đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt là đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, hạn chế tối đa những tiêu cực từ bên ngoài tác động nền kinh tế chúng ta; phát huy tối đa mặt mạnh, làm được của năm 2022 và nhất là tháng 1/2023, trên cơ sở đó thúc đẩy, cổ vũ toàn hệ thống các cơ quan hành pháp và cả hệ thống chính trị tập trung phát triển kinh tế-xã hội với tinh thần phục hồi nhanh, phát triển bền vững ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, giải quyết những vấn đề ách tắc, vướng mắc, tháo gỡ những vấn đề mà doanh nghiệp, nhân dân đang gặp khó khăn. Chúng ta cũng đặt nền tảng cho tháng 2 và các tháng tiếp theo phục hồi nhanh, phát triển bền vững, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ…

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1: Tích cực triển khai các công việc trọng điểm ảnh 4
(Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị các đại biểu dành nhiều công sức, trí tuệ đóng góp để sát tình hình thực tế, khả thi, mang tính hiệu quả cao, trên cơ sở đó chúng ta thống nhất, tập trung làm trọng tâm, trọng điểm làm các công việc của tháng 2 cũng như hướng đến các tháng sắp tới.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, ủng hộ của bạn bè quốc tế, tình hình tiếp tục xu hướng tích cực và kết quả quan trọng mặc dù số ngày làm việc chỉ bằng 2/3 bình thường do 2 kỳ nghỉ Tết; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước tăng…

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1: Tích cực triển khai các công việc trọng điểm ảnh 5

(Ảnh: TRẦN HẢI)

Về nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng lưu ý: Chúng ta nắm chắc tình hình thực tế, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của các cấp để phản ứng chính sách kịp thời, nhất là biến động bên ngoài, khó khăn, thách thức bên trong; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhưng không hoang mang dao động, thiếu tự tin; phải luôn bản lĩnh, bình tĩnh, chủ động, linh hoạt, sáng suốt, tháo gỡ các khó khăn, thách thức, vướng mắc, chủ động trong điều hành để thực hiện các mục tiêu; phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, chung sức, đồng lòng, đề cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2 và thời gian tới, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực trong nước, Thủ tướng lưu ý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chủ động, tích cực, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, lãnh đạo các địa phương nghiêm túc, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, Nghị quyết, Chỉ thị ngay từ đầu năm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, báo cáo theo quy định; chủ động, báo cáo cấp thẩm quyền xử lý các vướng mắc.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phải cần tìm điểm cân bằng, hài hòa giữa lãi suất và tỷ giá, tăng trưởng và lạm phát, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, tình hình trong nước và bên ngoài.

Về kiểm soát lạm phát, Thủ tướng đề nghị chú trọng nhóm trong “rổ hàng” tác động lớn đến lạm phát; điều hành thận trọng giá các mặt hàng nhà nước quản lý ngay trong những tháng đầu năm tạo dư địa an toàn cho kiểm soát lạm phát cả năm 2023; chú ý các nhóm về lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng phải kiểm soát chặt chẽ, điều hành thận trọng, bảo đảm cung cầu thiết yếu; hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, miễn giảm thuế, phí, lệ phí; Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; trong bối cảnh hiện nay phải phát huy, phối hợp hài hòa, hiệu quả chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, trong đó chính sách tài khóa đóng vai trò quan trọng và quyết định, hỗ trợ cho chính sách tiền tệ, tháo gỡ thanh khoản, lãi suất.

Bảo đảm thanh khoản an toàn cho hệ thống, các tổ chức tín dụng, hướng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; rà soát, có giải pháp tín dụng phù hợp góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính tăng cường thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, sớm triển khai thu thuế bằng công nghệ số, đặc biệt là thuế của lĩnh vực ăn uống; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; chống lãng phí, kiên quyết cắt giảm các khoản chi thường xuyên không thực sự cần thiết; ưu tiên chi đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội quan trọng. Bộ Tài chính thống nhất các bộ, ngành xử lý vấn đề này, triển khai ngay, sử dụng nguồn tăng thu hiệu quả, làm công cụ, hỗ trợ cho chính sách tiền tệ gặp khó khăn; yêu cầu các bộ, ngành không điều hành “giật cục”, thận trọng trong chuyển trạng thái.

Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trong tháng 2 này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt chức năng tham mưu, dự báo, cảnh báo rủi ro, cảnh báo các đối sách kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không được để thiếu hụt năng lượng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tranh thủ thời cơ chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng có thế mạnh, tăng cường xuất khẩu…

Về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cần khẩn trương thực hiện.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ rõ bộ, ngành, địa phương nào chưa triển khai tốt; quản lý chặt chẽ, thúc đẩy tiến độ các dự án lớn, bảo đảm triển khai nhanh ngay từ đầu năm, nhất là các công trình giao thông trọng điểm; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, tăng cường cá thể hóa trách nhiệm.

Bộ Công thương triển khai hiệu quả thị trường trong nước, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giảm nhập siêu; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; khai thác hiệu quả các FTA; bảo đảm hệ thống phân phối, cung ứng xăng dầu, sớm sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu; giảm khâu trung gian; khẩn trương sửa đổi khung giá điện; giá điện phải tính toán phù hợp, không “giật cục”, không đột ngột.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm.

Bộ Y tế dứt khoát không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế; tự chủ về y tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu về tự chủ đại học, chuẩn bị chương trình sách giáo khoa, thi tốt nghiệp….

Hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tại các cấp, các ngành, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh chuyển đổi số hiệu quả hơn.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ về an ninh quốc phòng, đối ngoại…