Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7

NDO - Ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 được kết nối trực tuyến tới các địa phương. Khai mạc phiên họp, Thủ tướng đề nghị thảo luận về yêu cầu “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không” trong chỉ đạo, điều hành thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022.
Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022.

Tham dự phiên họp có các thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đồng chí Đinh Văn Ân, Trợ lý Tổng Bí thư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ảnh 1
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các địa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ảnh 3

Thủ tướng nhấn mạnh tập trung vào một số nội dung thảo luận, gồm: 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ảnh 4

Các thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành tham dự phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ảnh 5

Đại diện Lãnh đạo Bộ kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ảnh 6

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ảnh 7

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày nội dung về thị trường lao động và dự báo cũng như đề xuất đôn đốc triển khai chính sách hỗ trợ công nhân về nhà ở.