Chìm tàu ngoài khơi Libya, 74 người di cư thiệt mạng

NDO -

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 12-11 cho biết, ít nhất 74 người di cư đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu ngoài khơi bờ biển Libya. Lực lượng bảo vệ bờ biển và ngư dân đã đưa 47 người sống sót vào bờ. 

Nhân viên cứu nạn nói chuyện với một người sống sót sau vụ đắm tàu chở người di cư ngoài khơi bờ biển Libya. (Ảnh: AP)
Nhân viên cứu nạn nói chuyện với một người sống sót sau vụ đắm tàu chở người di cư ngoài khơi bờ biển Libya. (Ảnh: AP)

Theo thông cáo của IOM, chiếc tàu bị đắm được cho là chở hơn 120 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em. 47 người sống sót đã được lực lượng bảo vệ bờ biển và ngư dân đưa vào bờ. 31 thi thể đã được tìm thấy trong khi hoạt động tìm kiếm các nạn nhân khác vẫn tiếp tục diễn ra.

Theo Reuters, Libya là điểm trung chuyển chính đối với phần lớn người di cư đến từ châu Phi muốn vượt Địa Trung Hải tới châu Âu. Theo thống kê của IOM, từ đầu năm 2020 đến nay, ít nhất 900 người di cư đã mất mạng trong hành trình nguy hiểm này. Lực lượng chức năng đã chặn 11 nghìn người khác vượt biển và yêu cầu họ quay trở lại Libya. 

Bốn vụ chìm tàu trên Địa Trung Hải trong ba ngày qua đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, ít nhất 70 thi thể đã trôi dạt vào bờ biển al-Khums, phía tây Libya.

Theo các tổ chức từ thiện, lợi dụng thời tiết thuận lợi vào giữa mùa thu, những kẻ vận chuyển người trái phép đã đưa hàng trăm nghìn người di cư vượt biển trong tuần trước. Phần lớn những chuyến đi này đã kết thúc trong bi kịch.