Chiều tối 30/11, Trung Bộ mưa lớn, cảnh báo ngập úng diện rộng

NDO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 30/11, ở khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa có nơi hơn 250mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở các  vùng trũng, thấp.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 30/11 đến đêm 1/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi hơn 250mm.

Khu vực nam Nghệ An và từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-100mm, có nơi hơn 150mm.

Cảnh báo, từ ngày 2/12 đến 3/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi hơn 200mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp. Ngoài ra, người dân cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn từ chiều 30/11 đến sáng 2/12:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng
Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế Từ 16 giờ ngày 30/11 đến 7 giờ ngày 2/12 100-200mm, có nơi hơn 250mm
Nam Nghệ An và khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định Từ 16 giờ ngày 30/11 đến 7 giờ ngày 2/12 70-100mm, có nơi hơn 150mm

Không khí lạnh gây mưa dông, gió giật mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 30/11, ở khu vực bắc Biển Đông (Bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ chiều tối có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Riêng vùng biển phía đông bắc ngày cấp 6, có lúc cấp 7, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m.

Chiều tối và đêm 30/11, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5-3m. Đêm 30/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 30/11, ở vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Từ đêm 30/11 ở vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.