Chiều 10/9, Hà Nội có thêm 11 ca Covid-19 gồm 2 ca trong cộng đồng

NDO -

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, chiều 10/9, địa bàn thành phố ghi nhận thêm 11 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong 24 giờ qua lên 29 ca. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Trong 11 ca mắc mới ghi nhận từ 12 giờ đến 18 giờ hôm nay có 2 ca mắc thuộc chùm sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng và 9 ca tại khu cách ly. 2 ca mắc mới trong cộng đồng là hai bố con sống tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (5), Thanh Trì (3), Tây Hồ (1), Hai Bà Trưng (1), Hà Đông (1)

2 ca thuộc chùm sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng là:

Bệnh nhân (BN) N.V.L, Nam, sinh năm 1981. BN xuất hiện đau đầu từ ngày 6/9, những ngày sau đó xuất hiện sốt, đau mỏi người, mất khứu giác. Ngày 9/9, bệnh nhân test nhanh dương tính và báo cho Trung tâm Y tế Thanh Xuân, được lấy mẫu PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

BN N.V.G.K, Nam, sinh năm 2009. BN là F1 (con) của BN N.V.L, ngày 9/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

9 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng. Các BN đều ở trong khu cách ly tập trung.

BN N.Đ.T , Nam, sinh năm 1993, tại Tam Hiệp, Thanh Trì.

BN P.V.D, Nam, sinh năm 1974, tại Tam Hiệp, Thanh Trì.

BN N.T.L, Nam, sinh năm 2012,  tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

BN Đ.N.L, Nam, sinh năm 1976, tại Kiến Hưng, Hà Đông.

BN T.T, Nam, sinh năm 1971, tại Minh Khai, Hai Bà Trưng.

BN P.T.L , Nữ, sinh năm 1959, tại Yên Phụ, Tây Hồ.

BN T.P.M.N , Nữ, sinh năm 2014, tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

BN T.P.M.Q, Nam, sinh năm 2009, tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

BN T.H.Q, Nam, sinh năm 1981, tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Trong 24 giờ qua, tính từ 18 giờ ngày 9/9 đến 18 giờ ngày 10/9, Hà Nội ghi nhận 29 ca; trong đó 10 ca tại cộng đồng, 19 ca tại khu cách ly.

Cộng dồn số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến nay là 3.725 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.588 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.137 ca.