Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ gìn hòa bình để phát triển đất nước

Sáng 21/11, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” họp phiên thứ ba. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng kết Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” vừa có cuộc họp với đại diện Quân ủy Trung ương, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và đại diện Tổ biên tập và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.