“Chìa khóa” xây dựng thành phố văn minh

Thời gian qua, phong trào Dân vận khéo ở thành phố Hải Phòng đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc gắn kết được lòng dân, phát huy nội lực, chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Diện mạo đô thị Hải Phòng ngày càng khang trang, hiện đại.
Diện mạo đô thị Hải Phòng ngày càng khang trang, hiện đại.

Thành phố triển khai mạnh mẽ việc phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông; trong đó giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó khăn nhất. Tuy nhiên, việc triển khai tốt công tác dân vận đã trở thành lời giải cho bài toán này.

Khi thực hiện Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng (đoạn qua phường Dương Kinh, Hải Phòng), diện tích thu hồi đất phục vụ dự án khá lớn, hơn 35,8 ha liên quan đến 465 tổ chức, cá nhân và 101 hộ dân thuộc khu tái định cư. Đây là áp lực không nhỏ đối với chính quyền địa phương.

Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Dương Kinh Trịnh Thị Anh cho biết: Vận dụng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, chính quyền địa phương đã triển khai mô hình dân vận mềm dẻo nhưng kiên quyết. Việc niêm yết công khai bản đồ quy hoạch, phương án bồi thường và trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng hộ dân đã tạo sự minh bạch, từ đó người dân tin tưởng, tự nguyện bàn giao mặt bằng mà không xảy ra khiếu kiện phức tạp, bảo đảm tiến độ thi công.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 1, phường Dương Kinh Đỗ Thị Hằng cho biết, ban đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, không ít hộ thuộc Tổ dân phố 1 chưa thật sự đồng thuận. Tuy nhiên, theo sự phân công, cán bộ, đảng viên bám sát địa bàn, bám sát từng hộ dân, tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Sau một thời gian, 101 hộ dân đã đồng thuận bàn giao 7,6 ha đất để triển khai dự án.

Không chỉ ở phường Dương Kinh, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai, duy trì mô hình “Dân vận khéo” theo phương châm “Bám sát địa bàn, khéo trong vận động, linh hoạt trong cách làm”, góp phần tạo đồng thuận cao giữa chính quyền và người dân.

Đơn cử, trong 5 năm qua, phường Lưu Kiếm vận động thành công hơn 2.600 hộ dân hiến 93.500 m2 đất để thi công 55 công trình; đồng thời huy động hàng trăm ngày công và hàng tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, cải tạo đường giao thông, lắp đặt điện chiếu sáng. Đến nay, hơn 97% số tuyến đường giao thông của phường có đèn điện thắp sáng, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo nơi đây, đem lại sự phấn khởi và niềm tin cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lưu Kiếm Lê Thị Lệ Thủy cho biết, bí quyết đạt được kết quả này là chọn đội ngũ cán bộ, hội viên có uy tín, trách nhiệm, năng lực làm nòng cốt dân vận khéo. Các cán bộ, người đứng đầu phải thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai mô hình “đúng người, đúng việc”, sát thực tế, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Hải Phòng được triển khai sâu rộng, nâng cao hiệu quả với tổng số 7.310 mô hình dân vận khéo được xây dựng, nhân rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong đó, nổi bật ở khu vực đông Hải Phòng là các mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; mô hình chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị được triển khai thực hiện tại 100% các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và 100% các phường; khu vực tây Hải Phòng là các mô hình: Khu dân cư tự quản môi trường, khu dân cư “đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư” vùng đồng bào có đạo, “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp”, “Du lịch cộng đồng gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường”…

Với tinh thần “sát dân, gần dân”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang phát huy hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững. Chỉ tiêu xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm bốn “rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố như chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở và bảo đảm an ninh trật tự…

Phong trào Dân vận khéo của thành phố đang tiếp tục được triển khai theo hướng ngày càng thiết thực, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn, hướng về cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc, khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; phòng ngừa và ngăn chặn từ sớm, từ xa những vụ việc phức tạp, “điểm nóng” trên địa bàn thành phố, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy người dân tham gia tích cực, có trách nhiệm vào nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương.

Có thể bạn quan tâm