Chi viện nhân lực y tế cho Bắc Ninh, Bắc Giang

NDO -

Sáng 1-6, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và Sở Y tế đã tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình thăm hỏi, động viên và tiễn đoàn công tác gồm các bác sĩ, điều dưỡng lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh.

Tặng quà, động viên nhóm bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình lên đường chống dịch tại Bắc Ninh.
Tặng quà, động viên nhóm bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình lên đường chống dịch tại Bắc Ninh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, về việc hỗ trợ chuyên ngành hồi sức cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Thái Bình quyết định điều động hai bác sĩ công tác tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Chống độc cùng bốn điều dưỡng thuộc Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc đến tăng cường cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, hiện nay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đang rất thiếu nhân lực y tế có chuyên môn sâu trong lĩnh vực cấp cứu và hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, khi số ca mắc trong những ngày gần đây vẫn ở mức cao.

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, mặc dù toàn ngành y tế của tỉnh đang dồn sức cho việc chống dịch ở địa bàn, nhất trong thời điểm từ ngày 6-5 đến nay, đã phát hiện 20 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chia sẻ khó khăn với tỉnh Bắc Ninh, Sở đã điều động sáu cán bộ y tế vững về chuyên môn trong lĩnh vực cấp cứu và hồi sức tích cực tham gia chia lửa cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong cuộc chiến với Covid-19.

Theo chủ trương của Sở Y tế tỉnh Thái Bình, sẽ tiếp tục hỗ trợ, tăng cường cán bộ y tế có chuyên môn sâu cho các tỉnh chống dịch khi có yêu cầu.

* Thực hiện lời kêu gọi toàn dân, toàn quân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, sáng 1-6, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất quân đưa 22 cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Phương Bắc, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Đây cũng là hoạt động vô cùng ý nghĩa của các thầy thuốc tỉnh Tuyên Quang hướng đến tâm dịch. Trong đợt đi hỗ trợ lần này, theo dự kiến đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh sẽ hỗ trợ Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bắc Giang, nơi đang điều trị các bệnh nhân F0.

Chi viện nhân lực y tế cho Bắc Ninh, Bắc Giang -0
 Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang tặng quà động viên tinh thần các y, bác sĩ tình nguyện lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Sự chi viện, hỗ trợ của tỉnh về nhân lực phục vụ công tác chống dịch đối với Bắc Giang lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Với kinh nghiệm chống dịch hiệu quả; đội ngũ thầy thuốc, bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh sẽ chia sẻ, đóng góp những phương pháp, cách thức chống dịch hiệu quả nhất cho tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đề nghị ngành Y tế tỉnh và các cơ quan liên quan tạo điều kiện để hỗ trợ đoàn, để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

* Ngày 1-6, Bệnh viện Phụ sản Hải phòng đã tổ chức Lễ xuất quân, động viên đoàn các bộ y tế lên đường chi viện cho tuyến đầu chống dịch tại Bắc Giang.

Đoàn gồm bốn người là những bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức tích cực và kiểm soát nhiễm khuẩn - những nhân lực mà “tâm dịch” Bắc Giang đang đòi hỏi phục vụ cho điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Chi viện nhân lực y tế cho Bắc Ninh, Bắc Giang -0
 Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng lên đường vào “tâm dịch” Bắc Giang.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Vũ Văn Tâm đã động viên và mong muốn đoàn công tác nêu cao tính trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch cũng như sự phân công nhiệm vụ của Bộ Y tế; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm sức khỏe khi trở về…

Ngay sau khi nhận được thông báo của Sở Y tế Hải Phòng về việc trưng dụng và điều động nhân lực tăng cường cho tỉnh Bắc Giang, đông đảo bác sĩ, y tá, điều dưỡng của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng  đã xung phong tham gia trong đợt chống dịch này. Nhưng do yêu cầu cụ thể về chuyên môn, nên đợt này bệnh viện chỉ có bốn người được lựa chọn tham gia hỗ trợ Bắc Giang.

* Trong đợt hỗ trợ cộng đồng phòng chống, dập dịch Covid-19 thứ ba, Trường đại học Y Hà Nội tiếp tục cử 50 cán bộ, đoàn viên, sinh viên có tinh thần xung kích, tình nguyện, vững chuyên môn lên đường tới tâm dịch Bắc Ninh.

Sau hai đợt hỗ trợ đầu vào các ngày 20-5 và 27-5 vừa qua, sáng 1-6, Đoàn công tác tình nguyện Trường đại học Y Hà Nội đã lên đường tới tuyến đầu chống dịch ở tỉnh Bắc Ninh. Đến dự và động viên Đoàn công tác, có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Chi viện nhân lực y tế cho Bắc Ninh, Bắc Giang -0
Các thành viên Đoàn công tác tình nguyện của Trường đại học Y Hà Nội thể hiện quyết tâm dập dịch trước giờ xuất phát. 

Trong khuôn khổ lễ xuất quân, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng tập thể cán bộ, đoàn viên, sinh viên Trường đại học Y Hà Nội nói chung, các thành viên Đoàn công tác tình nguyện nói riêng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước khi lên đường hỗ trợ dập dịch, các thành viên Đoàn công tác đã tham gia các lớp tập huấn, trang bị kỹ năng chuyên môn nhằm triển khai một cách tốt nhất các biện pháp nghiệp vụ trong phòng, chống dịch như lấy mẫu, xét nghiệm, chăm sóc, cách ly, điều trị người bệnh…

Tại lễ xuất quân, các tình nguyện viên đã bày tỏ ý chí quyết tâm cao trong hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, chung tay phòng, chống đại dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan