Cháy vựa phế liệu tại Bình Dương

NDO - Liên quan vụ cháy vựa phế liệu xảy ra tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào trưa 16/8, chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ cháy gây thiệt hại không đáng kể.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 16/8 đã xảy ra cháy vựa phế liệu của bà Huỳnh Thị Sa tại khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Bình Thắng (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương), Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Dĩ An đã điều động 5 xe chữa cháy và hỗ trợ chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hỗ trợ chữa cháy còn có Cảnh sát khu vực, dân phòng, bảo vệ dân phố phường Đông Hòa tham gia.

Cháy vựa phế liệu tại Bình Dương ảnh 1

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đang khống chế vụ cháy.

Đến 13 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, diện tích cơ sở khoảng 300m2 có tổng diện tích cháy khoảng 45m2 với chất cháy chủ yếu là giấy, bao bì, nhựa, thùng carton….

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài tài sản không đáng kể. Tuy nhiên, do cháy phế liệu với chất cháy chủ yếu là nhựa, cao-su nên phát sinh khói rất nhiều khiến nhiều người lầm tưởng đã xảy ra cháy lớn.