Cháu bé bị bỏng nặng được Cảnh sát giao thông đưa đi cấp cứu

NDO -

Phát hiện một phụ nữ trên tay ôm cháu bé trong tình trạng cơ thể bị bỏng rộp, các cán bộ Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng đi cấp cứu sau đó tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt để hỗ trợ gia đình cháu bé vượt qua khó khăn trong lúc dịch bệnh.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng đi cấp cứu sau đó tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt để hỗ trợ gia đình cháu bé vượt qua khó khăn trong lúc dịch bệnh.

Ngày 31/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 19 giờ ngày 29/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT741, tại Cổng khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện một phụ nữ trên tay ôm cháu bé trong tình trạng cơ thể bị bỏng rộp.

Nhận thấy vụ việc nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu bé, Tổ công tác đã phân công hai cán bộ dùng xe tuần tra nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu bé từ Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên đến Bệnh viện Becamex thị xã Bến Cát cấp cứu. Sau khi Bệnh viện cấp cứu và tiến hành lấy mẫu test Covid ra kết quả âm tính, Tổ công tác đã tiếp tục hỗ trợ đưa cháu bé về nhà.

Qua nắm thông tin được biết, gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm thuê trong một tiệm gỗ ở xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên và cháu bé bị bỏng cũng đang bị bướu, gia đình không có điều kiện về tài chính để phẫu thuật cho bé, điều kiện gia đình thêm vất vả trước tình hình dịch bệnh.

Do đó, tối 30/8, Tổ công tác tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong Đội ủng hộ giúp đỡ gia đình cháu bé. Sau đó, đến nhà gửi tặng nhu yếu phẩm (gạo, sữa,...) và tiền mặt 3,5 triệu đồng để chia sẻ, hỗ trợ gia đình cháu bé vượt qua khó khăn.