Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói chuyện chuyên đề với sinh viên Trường đại học Kinh tế-Luật

NDO - Ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trường đại học Kinh tế-Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi báo cáo chuyên đề về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quang cảnh buổi báo cáo chuyên đề về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo Trường đại học Kinh tế-Luật tiếp và làm việc với đoàn.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Hòa Bình có buổi báo cáo chuyên đề về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các thách thức trong quá trình xây dựng pháp luật Việt Nam với hơn 500 giảng viên, sinh viên Trường đại học Kinh tế-Luật. Đồng thời, đồng chí có những trao đổi, giao lưu với giảng viên, sinh viên Trường đại học Kinh tế-Luật.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, buổi nói chuyện của đồng chí Nguyễn Hòa Bình rất quan trọng, gợi mở cho các thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học, các bạn sinh viên những vấn đề từ lý luận, thực tiễn đặt ra đối với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Đối với một quốc gia, hệ thống pháp luật là rất rộng, qua bài nói chuyện của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân mong muốn và hy vọng sẽ gợi mở, là những tiền đề, những định hướng quan trọng để các thầy cô, nghiên cứu sinh, cao học, sinh viên suy nghĩ, nhận thức và xây dựng cho mình một chương trình, một định hướng nghiên cứu lâu dài. Đồng chí cho rằng, hơn ai hết, chính các bạn nghiên cứu sinh, cao học, những bạn sinh viên ngành luật sẽ là những con người cụ thể, hiện thực hóa các định hướng mà đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trình bày.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói chuyện chuyên đề với sinh viên Trường đại học Kinh tế-Luật ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, báo cáo chuyên đề về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết rất phấn khởi, rất vui khi được nói chuyện với thầy trò của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong không khí kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí chúc mừng các thầy cô nhân sự kiện quan trọng này.

Đánh giá cao những thành tựu, cống hiến mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Trường đại học Kinh tế-Luật đã đóng góp cho đất nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hy vọng, với định hướng nghiên cứu hết sức đúng đắn trong nghiên cứu và giảng dạy, Trường đại học Kinh tế-Luật sẽ thành công hơn nữa để xứng đáng là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao và tiếp tục thu hoạch được những thành công mới. Đồng chí cũng đặt hàng các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho tiến trình cải cách tư pháp trong tương lai.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói chuyện chuyên đề với sinh viên Trường đại học Kinh tế-Luật ảnh 2

Trường đại học Kinh tế-Luật và Học viện Tòa án, Tòa án Nhân dân tối cao ký kết thỏa thuận hợp tác.

Dịp này, dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Trường đại học Kinh tế-Luật và Học viện Toà án, Tòa án Nhân dân tối cao ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, hai bên cam kết giới thiệu cho nhau các chuyên gia, giảng viên có năng lực về chuyên môn, kỹ năng, phương pháp và đủ điều kiện giảng dạy các chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu và phương pháp đào tạo.

Hai bên cũng cam kết giới thiệu, tổ chức cho giảng viên, học viên, sinh viên của mình đến tham quan, thực tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với giảng viên, học viên, sinh viên của bên kia trong quá trình đào tạo. Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học pháp lý, nhất là hoạt động công bố quốc tế, phản biện xã hội, triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp trong lĩnh vực pháp luật…