Chậm tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép ở đầm Thị Tường

NDO -

NDĐT – Đầm Thị Tường đang bị hàng chục hộ dân lấn chiếm, xây dựng các công trình và khai thác trái phép đòi hỏi chính quyền cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để trả lại hiện trạng thông thoáng cũng như tạo sinh kế bình đẳng cho cư dân sinh sống ven đầm.

Cư dân đánh bắt thủy sản trong đầm Thị Tường.
Cư dân đánh bắt thủy sản trong đầm Thị Tường.

Đầm Thị Tường (còn gọi là đầm Bà Tường), nằm trên địa bàn huyện Phú Tân và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đây là một trong những đầm nước tự nhiên có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, được ví như “biển hồ” vùng ĐBSCL. Đầm trải rộng gần 2 km, dài hơn 10 km, với diện tích mặt nước khoảng 700ha. Ăn thông ra biển ở khu vực Vịnh Thái Lan, quy tụ rất nhiều loại thủy sản đến sinh sống, nên đầm Bà Tường mang lại nguồn thu không nhỏ cho cư dân đánh bắt thủy sản trong vùng.

Thấy được nguồn lợi to lớn ấy, vài năm gần đây, nhiều hộ dân trong vùng tự ý lấn chiếm mặt nước để rào chắn, xây dựng nhà cửa trái phép để sinh sống, đánh bắt thủy sản lâu dài trên mặt đầm. Thậm chí, nhiều hộ còn được chính quyền xã Phú Mỹ, Phú Thuận (huyện Phú Tân) cho thuê mặt nước trên đầm để nuôi sò huyết, nuôi tôm…, dù việc cho thuê là trái phép.

Thấy rõ thực trạng trên, đầu tháng 6-2016, lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND huyện Phú Tân, các ngành chức năng và các xã liên quan tổ chức xử lý các hộ nuôi trồng thuỷ sản trên khu vực đầm Thị Tường, trả lại hiện trạng ban đầu.

Chính quyền xã Phú Thuận và Phú Mỹ kiểm tra, thống kê có tổng số 78 hộ rào chắn và xây dựng công trình trái phép trên mặt đầm Thị Tường. Sau khi lập biên bản vi phạm và nhiều lần đối thoại, phần lớn hộ dân thống nhất, làm cam kết sẽ tháo dỡ, di dời các công trình xây dựng trái phép trên đầm Thị Tường trước ngày 20-7-2016. Tuy nhiên, cho đến nay, hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Đầm Thị Tường vẫn diễn ra như thường lệ, và các công trình xây dựng trái phép ở Đầm vẫn chưa tháo dỡ.

Đề nghị chính quyền huyện Phú Tân kiên quyết hơn nữa trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau, sớm di dời các công trình trái phép, trả lại hiện trạng thông thoáng cũng như tạo sinh kế bình đẳng cho cư dân sinh sống ven đầm Thị Tường.