Chăm lo giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long luôn ưu tiên đầu tư cho giáo dục trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Nhờ đó, mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú hoàn thiện, phương thức giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đa dạng, đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên.

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông Trà Vinh, phường Long Đức trong tiết học thực hành cường độ dòng điện.
Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông Trà Vinh, phường Long Đức trong tiết học thực hành cường độ dòng điện.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long Thạch Mu Ni cho biết, tỉnh có quy mô dân số gần 3,4 triệu người, trong đó đồng bào Khmer chiếm hơn 10% so với số dân. Năm học 2025-2026, tỉnh có khoảng 720.000 học sinh, sinh viên theo học tại 1.316 cơ sở giáo dục công lập và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Năm học 2025-2026, phong trào “Nuôi heo đất 1.000 đồng” được giáo viên, đoàn viên, hơn 500 học sinh Trường trung học phổ thông Đôn Châu, xã Đôn Châu duy trì, hưởng ứng tích cực. Mỗi lớp học nuôi một con heo đất, học sinh tiết kiệm 1.000 đồng/tuần, tới tiết sinh hoạt chủ nhiệm hằng tuần thì góp tiền vào nuôi heo đất.

Từ số tiền nuôi heo đất, hằng năm nhà trường tích lũy được số tiền từ 20-30 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà tình bạn” tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Ngôi nhà tình bạn” đã được Trường trung học phổ thông Đôn Châu triển khai hiệu quả và duy trì từ năm học 2011-2012 đến nay.

Những ngôi nhà tình bạn là nguồn động viên to lớn, giúp học sinh dân tộc Khmer có thêm niềm tin, nghị lực và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng của nhà trường được kéo giảm, học sinh khó khăn có điều kiện học tập tốt, rèn luyện đạo đức, sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Tháng 12/2025, tại xã Càng Long, Ban Điều hành quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trao 185 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển, đảo. Theo đó, Ban tổ chức đã trao 70 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long Bùi Thị Rảnh, thông tin, từ năm 2010 đến nay, quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã trao tặng 1.860 suất học bổng dành cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển, đảo của hai tỉnh Trà Vinh, Bến Tre cũ.

Năm học 2025-2026, học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thụ hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng, dụng cụ, thiết bị học tập, trang phục, bảo đảm sách giáo khoa, miễn, hỗ trợ chi phí học tập.

Em Thạch Đô Ni, học sinh lớp 12A7, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên xã Càng Long phấn khởi, con rất vui, hnahj phúc khi được nhận học bổng Vừ A Dính. Tới đây, con sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập học tập.

Đầu tư hoàn thiện mạng lưới trường lớp

Thầy Kim Chan Ta Na, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông Trà Vinh, phường Long Đức cho biết, trường được Nhà nước đầu tư gần 80 tỷ đồng xây mới khang trang, sạch đẹp. Hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng hiện đại, có đầy đủ trang thiết bị, kết nối internet, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

bai-110-hoc2-1970.jpg
Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông Trà Vinh, phường Long Đức phát biểu trong giờ học môn Văn học.

Trường hiện có diện tích sử dụng 26.476m². Trong đó, có đủ các phòng học bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Khoa học xã hội và nhà tập đa năng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thư viện đạt chuẩn, phòng y tế học đường, nhà hiệu bộ đầy đủ phòng làm việc của các bộ phận, ký túc xá, nhà ăn, đảm bảo công tác nuôi, dạy học sinh người dân tộc Khmer.

Hằng năm, Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông Trà Vinh có tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99% trở lên, gần 100% thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Hiện, trường có 12 lớp học, với 416 học sinh; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gồm 49 người.

Thời gian qua, Trường đại học Trà Vinh vinh dự được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer cho các tỉnh, thành và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước và nước bạn Campuchia.

bai-110-hoc3-5697.jpg
Lớp học chữ Khmer tại chùa Thlốt, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời, trường cũng đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương mở nhiều khóa bồi dưỡng tiếng Khmer cho đội ngũ cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước của các tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đây, giúp đội ngũ cán bộ nâng cao kỹ năng, trình độ, vận dụng tốt trong công tác quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tỉnh đang quyết liệt thực hiện đổi mới công tác quản lý các cơ sở giáo dục và triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phối hợp tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay, hệ thống trường lớp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên. Tỉnh hiện có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú; 1 trường trung cấp Pali-Khmer; các trường cao đẳng y tế, cao đẳng nghề; nhiều cơ sở dạy nghề với các lĩnh vực đào tạo đa dạng, đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ.

Có thể bạn quan tâm