Nổi bật, được xem là gương điển hình của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp hàng nghìn con em người lao động vượt khó vươn lên.
Đồng hành giúp người lao động vượt qua khó khăn
Ngày 27/7/2025, anh Trần Văn Kha, quê tỉnh Cà Mau, làm việc 3 năm tại Công ty cổ phần Tekcom (phường Bình Cơ, Thành phố Hồ Chí Minh) nhận được suất quà giá trị hơn 2,1 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và quà) do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Gửi lời cảm ơn Công đoàn cơ sở và Liên đoàn Lao động Thành phố, anh Kha cho rằng, món quà ý nghĩa này là sự quan tâm, gần gũi và sẻ chia để hỗ trợ và giúp đỡ thiết thực cho người lao động. Mong rằng thời gian tới các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho nhiều đoàn viên, người lao động gặp khó khăn để ổn định cuộc sống.
Làm việc ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại Lợi Hào Việt Nam trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (phường Bình Cơ, Thành phố Hồ Chí Minh), anh Nguyễn Tấn Lĩnh cũng nhận được suất quà giá trị hơn 2,1 triệu đồng của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Cảm động trước sự quan tâm của Liên đoàn Lao động, anh Lĩnh cho biết: “Tôi rất vui khi được Liên đoàn Lao động quan tâm và trao tặng phần quà ý nghĩa này. Đây là sự thấu hiểu đến cuộc sống của người lao động, giúp người lao động vượt qua khó khăn và an tâm làm việc trong doanh nghiệp; đồng thời là nguồn động viên lớn lao để tôi phát huy vai trò của mình trong lao động sản xuất”.
Chị Lê Thị Xuân làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chí Hùng (phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh), rất xúc động khi con chị là cháu Hoàng Tú Anh, học sinh lớp 5.15 Trường tiểu học Tân Bình được nhận học bổng giá trị hơn 2,1 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và quà) do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho học sinh là con công nhân, lao động khó khăn vượt khó, học giỏi. Cảm động trước sự quan tâm và chia sẻ đến đời sống người lao động của các cấp công đoàn, chị Xuân cảm ơn Liên đoàn Lao động đã động viên và giúp gia đình chị vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Cháu Lê Trần Uyên Mi, học lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông Tân Phước Khánh, là con anh Lê Nguyên Kha làm việc ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kingmaker Việt Nam (phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh), là một trong những học sinh nhận được học bổng dành cho con công nhân, lao động vượt khó học giỏi. Cháu Mi chia sẻ: “Cháu rất cảm ơn sự nỗ lực lao động của cha mẹ và học bổng là động lực giúp bản thân cháu vượt qua khó khăn, tiếp tục trên con đường học tập để trở thành người có ích cho xã hội”.
Gương điển hình của Tổ chức Công đoàn Việt Nam
Là địa phương phát triển công nghiệp, để người lao động ổn định việc làm, nâng cao đời sống, gắn bó với sự phát triển của địa phương, cùng với chính sách chăm lo cho người lao động của doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp giải quyết các vấn đề về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa…dành cho công nhân lao động. Đặc biệt, Tổ chức Công đoàn đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đưa ra các chính sách chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tổ chức có hiệu quả các chương trình chăm lo cho người lao động.
Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi sáp nhập và hợp nhất, Liên đoàn đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, triển khai ngay các chương trình hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, như: Tổ chức các hoạt động tri ân; biểu dương đoàn viên, người lao động; tổ chức bữa cơm công đoàn; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Y tế khám bệnh miễn phí cho công nhân, lao động; tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động tiếp cận công nghệ số, ứng dụng số, mở sổ bảo hiểm điện tử… Đáng chú ý, Liên đoàn đã dành nguồn kinh phí 18 tỷ đồng để hỗ trợ 18.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh là một trong chuỗi hoạt động ý nghĩa mà Liên đoàn đang tập trung thực hiện.
Với chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2025 đã tổ chức tại 3 điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó điểm đầu tiên là tại tỉnh Bình Dương (cũ), tiếp theo là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc tham dự chương trình của các cháu và công nhân lao động. Tại các điểm tổ chức, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 900 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2025, trao tặng quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 900 phần quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc 9 Tổ quản lý địa bàn.
Chia sẻ về chương trình trao học bổng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Loan cho biết: Qua chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn gửi tình cảm yêu thương sâu sắc đến các cháu là con em đoàn viên, người lao động. Những phần quà dù không nhiều nhưng chứa đựng tình cảm của Công đoàn Thành phố trong đồng hành, chia sẻ phần nào giúp các cháu cố gắng học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành những công dân tốt, đóng góp cho đất nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho rằng: Trong những năm qua, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện rất hiệu quả, vừa giúp người lao động ổn định cuộc sống, vừa góp phần nâng cao năng suất lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương. Đặc biệt, chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là gương điển hình của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc chăm lo cho con công nhân, lao động.
Đánh giá cao chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương biểu dương và nhấn mạnh, qua 31 năm thực hiện, cán bộ Công đoàn Thành phố đã đổi mới và sáng tạo trong thực hiện công tác chăm lo cho người lao động và con công nhân, trao tặng hàng trăm nghìn suất học bổng cho học sinh. Chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã góp phần truyền tải thông điệp tới các cháu học sinh, sinh viên con công nhân lao động trong toàn thành phố nhằm động viên các em tiếp tục thi đua, đạt thành tích cao trong học tập, trau dồi lý tưởng, đạo đức, lối sống, dám ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ, cống hiến tài năng, trí tuệ, sức trẻ, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường và thịnh vượng.