Cây gậy và củ cà rốt

Châu Âu mới đây đưa ra kế hoạch vừa khuyến khích, vừa gây sức ép với chính phủ các nước Trung Đông, châu Phi nhằm ngăn chặn làn sóng di cư đổ vào “lục địa già”. Theo đó, các nước châu Âu, vốn là các nhà tài trợ lớn nhất của châu Phi, vừa sử dụng tiền viện trợ, vừa dùng đòn bẩy thương mại nhằm giúp các nước Trung Đông, châu Phi phát triển kinh tế, tăng cường an ninh, coi đây là biện pháp để các nước này ngăn chặn làn sóng di cư từ trong nước.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, khoảng tám tỷ ơ-rô được viện trợ trong 5 năm cho những quốc gia ở Trung Đông, châu Phi vốn chứng kiến nhiều người rời bỏ quê hương đi tìm “miền đất hứa”. Khoản tiền này giúp các nước đối mặt khó khăn kinh tế cũng như các vấn đề an ninh. Đại diện EC P.Ti-mơ-man nhấn mạnh, châu Âu sử dụng cả biện pháp khích lệ tích cực nhằm “trao thưởng” cho các nước sẵn sàng hợp tác hiệu quả, song cũng áp dụng các biện pháp gây sức ép để bảo đảm rằng sẽ có những hậu quả về thương mại đối với các nước không hợp tác.

Trong bối cảnh nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ về việc An-ca-ra giúp nhận trở lại những người nhập cư bất hợp pháp, châu Âu phải đưa ra kế hoạch mới đối với châu Phi. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu chiêu “cây gậy và củ cà rốt” có phát huy tác dụng, hay chỉ là biện pháp tạm thời khi vấn đề người di cư chưa được trị tận gốc?

Có thể bạn quan tâm