Cây bồ đề thiêng kết nối tình hữu nghị

NDO - Được sự chấp thuận của Chính phủ Sri Lanka, sự giúp đỡ của Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và chùa Bái Đính long trọng tổ chức rước nhánh cây bồ đề thiêng từ Sri Lanka về trồng tại khuôn viên của chùa Bái Đính vào tối ngày 25/3.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ rước nhánh cây bồ đề thiêng tại chùa Bái Đính.
Lễ rước nhánh cây bồ đề thiêng tại chùa Bái Đính.

Tới dự, có đại diện Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử và nhân dân.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết: “Nhánh cây bồ đề thiêng nêu trên thuộc cây bồ đề vĩ đại cát tường có tuổi đời khoảng 2.300 năm, là báu vật của đất nước Sri Lanka. Năm 247 trước Công nguyên, thời Vua A Dục đã cho chiết một nhánh của cây bồ đề thiêng ở Bodh Gaya-Ấn Độ, nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo và tặng cho quốc đảo Sri Lanka. Nay một nhánh cây bồ đề thiêng từ miền đất Phật Sri Lanka được chư tăng, phật tử ở Ninh Bình rước về trồng tại khuôn viên chùa Bái Đính. Đây là đại danh lam ngàn năm tuổi của Phật giáo Việt Nam. Chùa được mở mang, tu bổ vào năm 2003 trở thành nơi thăm quan, chiêm bái của hàng triệu du khách trong nước, quốc tế”.

Cây bồ đề thiêng kết nối tình hữu nghị ảnh 1

Đại biểu từ đất nước Sri Lanka cùng tưới nhánh cây bồ đề thiêng sau khi trồng trong khuôn viên chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Lễ đón rước nhánh cây bồ đề thiêng diễn ra hoan hỉ. Các vị đại biểu cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử và nhân dân thành kính thực hiện nghi thức cầu nguyện cho Việt Nam và Sri Lanka quốc thái dân an, tình hữu nghị bền vững, xanh tươi; Phật pháp trường tồn, chúng sinh hai nước an lạc.