Cầu Long Kiểng thi công trở lại sau 3 năm tạm dừng

NDO - Sáng 8/9, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao mặt bằng (103 hộ dân còn lại) cho đơn vị chủ đầu tư để tiếp tục thi công công trình xây dựng cầu Long Kiểng nối 2 xã Phước Kiển và Nhơn Đức, sau gần 3 năm tạm ngưng thi công.
0:00 / 0:00
0:00
Cầu mới Long Kiểng tiếp tục được thi công cạnh cây cầu cũ bằng sắt xuống cấp.
Cầu mới Long Kiểng tiếp tục được thi công cạnh cây cầu cũ bằng sắt xuống cấp.

Trên cơ sở mặt bằng của 25 hộ dân được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè bàn giao, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban giao thông) đã khởi công xây dựng cầu Long Kiểng tháng 8/2018. Đến tháng 12/2019 nhà thầu đã thi công xong các trụ T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8 (đạt khoảng 40% tổng khối lượng công trình) và phải tạm dừng thi công do không có mặt bằng để tiếp tục thi công (liên quan đến 103 hộ dân còn lại).

Nhận thức được tính cấp bách của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ việc tiếp tục thi công cầu Long Kiểng, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở, ngành đã tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cùng chủ đầu tư khẩn trương giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành công trình, giúp người dân địa phương lưu thông đi lại thuận tiện hơn.

Kết quả là sau hơn 2 năm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, lắng nghe, thuyết phục người dân, đặc biệt là đợt vận động cao điểm từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022, toàn bộ 100% mặt bằng liên quan đến 103 hộ dân còn lại đã được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè bàn giao cho chủ đầu tư với sự đồng thuận cao của người dân.

Dự án xây dựng cầu Long Kiểng có tổng mức đầu tư 589 tỷ đồng, trong đó phần cầu dài 318 mét, rộng 15 mét, phần đường dẫn có tổng chiều dài 661 mét, chiều rộng từ 18-29 mét cùng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng.

Công trình cầu mới xây dựng nhằm thay thế cho cầu cũ có kết cấu bằng sắt, bề rộng hẹp, thường xuyên ùn tắc giao thông, đã xuống cấp vì thời gian sử dụng rất lâu.

Tham dự lễ bàn giao mặt bằng, ông Nguyễn Minh Thảo, ngụ ấp 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, vui mừng cho biết, chính quyền địa phương rất trách nhiệm, minh bạch và sâu sát để phổ biến chính sách bồi thường, tái định cư cho người dân của dự án nên các hộ dân đồng thuận giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công hoàn thành dự án, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Cầu Long Kiểng thi công trở lại sau 3 năm tạm dừng ảnh 1

10 hộ dân thuộc dự án, tích cực bàn giao mặt bằng thi công công trình cầu Long Kiểng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tặng Giấy khen.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chia sẻ, từ dự án xây dựng cầu Long Kiểng, cây cầu người dân đã chờ đợi hơn 20 năm từ khi có quyết định đầu tư, đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, trong đó, là bài học tạo được sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng là quan trọng nhất cho các địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhận định, bồi thường giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong việc triển khai các dự án đầu tư nói chung. Đây là lễ bàn giao duy nhất và không diễn ra đối với các dự án sau này…

Ban Quản lý Giao thông cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và thông xe cầu Long Kiểng vào ngày 31/12/2023.