Cắt bỏ thành công khối u thận nặng 2,9 kg

NDO -

NDĐT - Ngày 4-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân Trần Hoàng Xuân A., 16 tuổi, trú tại xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) vừa cắt bỏ khối u thận nặng 2,9 kg đang dần hồi phục sức khỏe.

Sức khỏe của bệnh nhân A. đang dần hồi phục.
Sức khỏe của bệnh nhân A. đang dần hồi phục.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân A., các y bác sĩ của Bệnh viện đã chuẩn đoán A. bị u thận bên phải, chiếm toàn bộ ổ bụng phải. Đến sáng 3-9, kíp mổ do bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp làm kíp trưởng đã tiến hành phẫu thuật cho A. Sau hơn hai giờ mổ, các y bác sĩ đã cắt bỏ khối u thận của A., có kích thước 34 cm x 26 cm, nặng 2,9 kg. Vì khối u quá lớn đã làm thay đổi vị trí mạch máu nên quá trình mổ gặp khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, ca mổ đã thành công...

Theo người nhà của A., thì từ nhỏ, mọi người đã phát hiện A. có một khối u ở bụng nhưng chỉ nghi là mỡ. Về sau, khối u ngày một lớn dần, làm A. xanh xao, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập nên gia đình mới đưa A. nhập viện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Bình cho biết, các khối u thận thường gặp chỉ có trọng lượng khoảng 0,5 kg, khối u thận lấy ra từ bệnh nhân A. là rất lớn, nằm trong số những khối u lớn hàng đầu thế giới.