Sau thời gian dài vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay dự án Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn Đồng Nai đã bàn giao xong mặt bằng. Trong khi đó, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã hoàn thành 90% mặt bằng. Để 2 dự án trọng điểm quốc gia trên cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đang yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tăng tốc thi công để bù đắp tiến độ bị chậm.
Sáng 26/3, kiểm tra dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và 2 dự án trọng điểm của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các sở, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tăng tốc, dốc sức đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường trục trung tâm Biên Hòa phải hoàn thành trong năm 2025.
Ngày 22/3, Thường trực Thành ủy Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, qua hơn 1 tháng thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động đã có 1.052 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa.
Sáng 14/3, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 làm việc với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Bến Lức-Long Thành.
Cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông động lực cốt lõi, đưa kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 10% trong năm 2025, tạo đà cho sự phát triển đột phá giai đoạn tiếp theo.
Ngày 6/3, Thường trực Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết, từ giữa tháng 2 đến nay, qua tuyên truyền, vận động của 6 đoàn công tác của Thành ủy đã có hơn 300 hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Ngày 26/2, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, đến nay địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi, ở dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sẽ bàn giao xong mặt bằng trong tháng 3/2025.
Ngày 20/2, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa và chính quyền phường Phước Tân tổ chức bốc thăm tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hiếu Cường (sinh năm 1984) cán bộ địa chính phường Phước Tân, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Ngày 17/2, Thành ủy thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức 6 đoàn công tác xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án trọng điểm quốc gia xây dựng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa, những ngày này, cả hệ thống chính trị địa phương đang vào cuộc với quyết tâm cao nhất, bằng những cách làm mới, để dứt điểm giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua thành phố Biên Hòa trong tháng 3/2025.
Là đơn vị cấp huyện, nhưng thành phố Biên Hòa hiện có quy mô dân số, thu ngân sách tương đương với khoảng 30 tỉnh trực thuộc Trung ương trong cả nước. Để đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Đồng Nai phát triển xứng tầm ở vị trí đắc địa trong Vùng kinh tế phía nam cần quyết tâm cao nữa, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, với một tầm nhìn phát triển xa hơn.
Ngày 15/11, Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về tiến độ dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh. Hiện, dự án trọng điểm quốc gia này đang gặp khó khăn do vướng công tác giải phóng mặt bằng và thiếu vật liệu đất đắp.
Thành phố Hồ Chí Minh-Đồng Nai-Bà Rịa-Vũng Tàu được ví như tam giác, tạo thế chân kiềng và là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội cho vùng Đông Nam Bộ thông qua các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Tận dụng lợi thế cùng với nguồn lực vốn có, 3 địa phương đang nỗ lực thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù từ Trung ương, góp phần đưa kinh tế toàn vùng tăng trưởng nhanh và bền vững hơn.
Trước việc tiến độ giải phóng mặt bằng hai dự án giao thông trọng điểm quốc gia qua địa bàn tỉnh Đồng Nai là cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Vành đai 3 rất chậm so với kế hoạch đề ra, sáng 13/8, tại huyện Long Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
Chiều 28/5, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chủ trì hội nghị tổng kết phong trào “30 ngày, đêm” thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia và dự án của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, với nhiều vướng mắc gặp phải thời gian qua.
Kết quả kiểm toán các dự án quan trọng quốc gia không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đầu tư các dự án mà còn phục vụ đắc lực cho công tác giám sát chuyên đề của Quốc hội trong năm 2024.
Nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu theo tinh thần phong trào 30 ngày đêm tập trung giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phát động, ngày 2/5, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đã làm việc cấp ủy, chính quyền phường Phước Tân.
Sáng 17/4, tại hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh mở chiến dịch 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng (từ 20/4 đến 20/5). Qua đó, tạo sự chuyển biến đối với tiến độ các dự án trọng điểm.
Sáng 13/4, kiểm tra hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị Sở Nội vụ ngay trong thứ hai tuần sau (15/4), tiến hành thanh tra công vụ đối với cán bộ đùn đẩy, né trách nhiệm trong thực hiện công việc được giao.
Ngày 19/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền huyện Long Thành, Nhơn Trạch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Vành đai 3; cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và khẩn trương nghiên cứu quy hoạch thành phố Long Thành là thành phố sân bay.
Tỉnh Đồng Nai hiện đang có hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh được đồng thời triển khai xây dựng. Sau một thời gian bị chậm tiến độ, địa phương đang tập trung cao độ thực hiện các giải pháp tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, để bứt phá tiến độ thực hiện các dự án.
Các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai; đồng thời, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh. Đó là yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tại buổi giao ban các công trình trọng điểm vào sáng 21/2.
Là địa phương có vị trí cửa ngõ hướng ra biển Đông, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động khai thác các lợi thế địa kinh tế, vượt qua thách thức, khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước viết lên bản hòa ca từ vùng đất biển anh hùng.
Sáng 2/1, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, kiểm tra Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại thị xã Phú Mỹ; làm việc với Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn.
Ngày 27/12, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khởi công xây dựng Khu tái định cư Long Phước. Đây là khu tái định cư thứ hai được xây dựng dành cho người dân trong diện giải tỏa, di dời để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Ngày 24/11, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đối với dự án thành phần 1, giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Theo đó, mức cao nhất là 25,9 triệu đồng/m2 đối với đất ở đô thị.
Ngày 14/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1. Theo đó, đến thời điểm này, tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đang rất chậm so với kế hoạch đề ra.
Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 là dự án giao thông trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, mục tiêu đề ra là đến năm 2026 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Dù đã được khởi công từ tháng 6, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Trước tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1, qua địa bàn tỉnh Đồng Nai bị chậm, ngày 3/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong đó công tác kiểm đếm và giá đất cụ thể phải hoàn thành trước ngày 15/11.