Cao nguyên đá Đồng Văn "gánh" nhiều nhiệm vụ mới

NDO -

NDĐT- Tin từ UBND tỉnh Hà Giang ngày 5-3 cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012- 2020 và tầm nhìn đến 2030. Trong đó giao nhiệm vụ trở thành đầu mối để thúc đẩy phát triển du lịch khu vực miền núi Bắc Bộ.

Người dân Hà Giang cũng là một phần của di sản.
Người dân Hà Giang cũng là một phần của di sản.

Theo quyết định, quy hoạch đã hướng đến các mục tiêu bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ các giá trị di sản trong Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn như bảo tàng thiên nhiên về địa chất, sinh học và lịch sử văn hóa dân tộc bản địa dưới dạng các công viên chuyên đề gồm: công viên địa văn hóa, công viên địa sinh học, công viên khoa học địa chất.

Đồng thời cũng đề ra nhiệm vụ khai thác các giá trị di sản thông qua quy hoạch đầu tư để phát triển dưới dạng mô hình kinh tế du lịch, qua đó thu hút người dân tham gia trực tiếp làm du lịch cộng đồng. Thông qua quy hoạch đầu tư, biến cao nguyên đá Đồng Văn trở thành khu du lịch quốc gia và cùng các trung tâm du lịch khác, nơi đây sẽ là đầu mối để thúc đẩy phát triển du lịch khu vực miền núi Bắc Bộ, từ đó phát triển kinh tế nhằm bảo đảm an ninh quốc phòng và ổn định chính trị một cách bền vững của toàn vùng Bắc Bộ.

Ngoài ra, cao nguyên đá Đồng Văn còn có nhiệm vụ liên kết các giá trị di sản địa chất, văn hóa - lịch sử và đa dạng sinh học, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục và gìn giữ các giá trị di sản có ý nghĩa quốc tế và quốc gia.

Quyết định của Thủ tướng cũng chỉ rõ phạm vi quy hoạch bao gồm bốn huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang gồm Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ với tổng diện tích là 2.356,8 km2.